Tiếng Việt | English

14/07/2020 - 19:15

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

Thời gian qua, lực lượng công an, quân sự, biên phòng trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An có sự phối hợp chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc bảo vệ an ninh chính trị (ANCT), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), nhiệm vụ quốc phòng,...


Các lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ địa bàn

Các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, tệ nạn xã hội; duy trì công tác họp giao ban trao đổi thông tin, kịp thời nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các lực lượng phối hợp tổ chức tuần tra, làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát các kế hoạch, phương án chiến đấu, sẵn sàng xử lý tình huống đột xuất không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên tuyến biên giới cũng như nội địa.

6 tháng đầu năm 2020, các lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới được 176 lượt với 860 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia; phối hợp tuần tra song phương với nước bạn Campuchia được 10 lượt với 40 CBCS tham gia; tổ chức 668 lượt với 4.675 CBCS tham gia tại các địa bàn trọng điểm về ANTT; kiểm tra hành chính, lưu trú được 51 lượt với hơn 256 CBCS tham gia; bắt giữ và xử lý 6 vụ buôn lậu, trong đó, 1 vụ vận chuyển đường cát, 3 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc và 2 vụ vận chuyển heo qua biên giới.

Song song đó, công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được các đơn vị quan tâm, thường xuyên tuyên truyền người dân giữ gìn ANTT trên địa bàn, chấp hành quy định của pháp luật về cư trú, hoạt động trong khu vực biên giới, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm. 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền 38 cuộc, với hơn 1.427 lượt người dự, qua đó quần chúng nhân dân cung cấp cho cơ quan chức năng 36 nguồn tin, trong đó có 19 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng giải quyết kịp thời; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được niềm tin của nhân dân: Camera giám sát ANTT, Đoạn đường an toàn giao thông, Tiếng kẻng vùng biên, Đội Dân phòng xung kích bảo đảm ANTT biên giới,…

Ngoài ra, chính quyền và các lực lượng chức năng ở các xã biên giới luôn giữ vững mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết, duy trì tốt công tác trao đổi thông tin với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt, công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, quốc phòng còn một số hạn chế cần khắc phục như công tác dự báo, nắm tình hình, phục vụ chỉ đạo xử lý tình huống ở một số địa phương, cơ sở có lúc chưa đáp ứng yêu cầu; việc trao đổi, xác minh thông tin giữa các lực lượng có lúc chưa chủ động, kịp thời.

Theo Thượng tá Lê Thanh Thủy - Trưởng Công an huyện Vĩnh Hưng, thời gian tới, các lực lượng công an, quân sự, quốc phòng huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm ma túy; ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, các đơn vị kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp về ANCT, TTATXH, không để phát sinh thành điểm nóng, góp phần ổn định an sinh xã hội, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,…

Văn Đát

Chia sẻ bài viết