Tiếng Việt | English

11/02/2019 - 11:55

Giữ vững an ninh, trật tự trong những ngày nghỉ tết

Trong những ngày nghỉ tết, tình hình an ninh, trật tự (ANTT), an ninh biên giới ổn định, người dân đón tết vui tươi, an toàn.

Lực lượng công an ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Thúy Phượng

Lực lượng công an ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Thúy Phượng

Từ giữa tháng 12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần đã ký văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Các địa phương tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong lãnh, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác, tấn công tội phạm,... trong nhân dân. Tổ chức tốt công tác trực bảo vệ cơ quan, kiểm tra lại hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện, vật dễ cháy, nổ để phòng ngừa cháy, nổ xảy ra,...

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, Công an tỉnh Long An triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó, công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, thực hiện hiệu quả công tác tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT. Từ đó, tình hình ANTT trong những ngày tết được bảo đảm, ổn định.

Trong những ngày nghỉ tết, công an đã bắt giữ được đối tượng cướp xe. Cụ thể, khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 02/02/2019, Tổ Tuần tra phòng, chống tội phạm Công an tỉnh nhận được tin báo từ Công an huyện Tân Trụ có 2 đối tượng vừa thực hiện hành vi cướp môtô Wave mang biển số 62H1-053.41 tại ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ và đang trên đường tẩu thoát ra hướng Quốc lộ 1 đi TP.HCM.

Trong những ngày này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) luôn thực hiện tốt chế độ trực, bảo quản quân số

Trong những ngày này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) luôn thực hiện tốt chế độ trực, bảo quản quân số

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng chốt chặn trên các tuyến đường để truy bắt đối tượng. Đến khoảng 1 giờ 20 phút cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện và truy đuổi đến địa phận ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa thì bắt giữ được đối tượng cùng tang vật. Đối tượng tên Trần Văn Kha (SN 1989, ngụ huyện Thạnh Trí, tỉnh Sóc Trăng) khai cùng đối tượng Huỳnh Văn Tiến (SN 1992, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vừa thực hiện vụ cướp tài sản tại huyện Tân Trụ. Riêng Tiến điều khiển môtô biển kiểm soát 52N4-3497 chạy về hướng thị trấn Bến Lức. Quyết tâm không để đối tượng cướp tẩu thoát, tổ tuần tra tiếp tục truy đuổi đối tượng Tiến. Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện và truy đuổi đến địa phận xã Long Định, huyện Cần Đước thì bắt được Tiến.

Nhằm kịp thời động viên tinh thần dũng cảm truy bắt cướp, Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thưởng nóng 15 triệu đồng cho lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm tỉnh.

Trong khi đó, công tác đấu tranh chống buôn lậu cũng được các lực lượng chức năng: Công an, biên phòng, quản lý thị trường,... thực hiện nhiều giải pháp nên đạt kết quả tích cực. Trước nghỉ tết ít ngày, lực lượng chức năng đã triệt phá một số vụ vận chuyển thuốc lá lậu qua địa bàn huyện Đức Huệ. Hay ngày 29/01/2019, trên tuyến kênh T6, thuộc địa bàn ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, lực lượng 389, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh mật phục bắt giữ vụ vận chuyển hàng cấm, tạm giữ 4.800 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và xe ôtô biển số 51G-209.14 là phương tiện vận chuyển. Tuy nhiên, trong những ngày nghỉ tết, hoạt động buôn lậu từ biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ dường như không phát hiện.

“Lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giữ gìn ANTT địa bàn. Những ngày nghỉ tết, tại địa bàn huyện Đức Huệ, lực lượng công an không phát hiện trường hợp vận chuyển thuốc lá lậu” - Trung tá Trịnh Anh Kiệt - Phó Trưởng Công an huyện Đức Huệ, thông tin.

Theo Đại tá Đoàn Văn An - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trong những ngày nghỉ tết, các đơn vị đều thực hiện tốt chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài việc không để buôn lậu, nhất là mặt hàng thuốc lá bùng phát thì tình hình ANTT ở vùng biên giới ổn định, người dân đón tết vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Đối với trật tự, an toàn giao thông, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong người dân về ý thức chấp hành luật giao thông. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát ôtô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, ôtô tải, container, ôtô kéo rơ-mooc,...

Sau kỳ nghỉ tết, trong ngày ngày 09 và 10/02, rất nhiều người từ các tỉnh miền Tây di chuyển qua Quốc lộ 1 (đoạn Long An) về các tỉnh miền  Đông làm việc

Sau kỳ nghỉ tết, trong ngày ngày 09 và 10/02, rất nhiều người từ các tỉnh miền Tây di chuyển qua Quốc lộ 1 (đoạn Long An) về các tỉnh miền  Đông làm việc

“Nhằm kiềm chế, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, vận chuyển chất cháy, nổ” - Thượng tá Lại Văn Út - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, cho biết.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 6 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 162 triệu đồng. Trong đó, địa bàn huyện Thạnh Hóa xảy ra 1 vụ, chết 2 người; Thủ Thừa 2 vụ, bị thương 1 người; TP.Tân An 1 vụ, bị thương 1 người; Vĩnh Hưng 1 vụ, bị thương 1 người; Đức Huệ 1 vụ, bị thương 3 người.

So với dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2018 (nghỉ 7 ngày), số vụ tai nạn giao thông tăng 1 vụ, số người chết giảm 4 người, bị thương tăng 5 người./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết