Tiếng Việt | English

19/09/2018 - 16:15

Giữ vững an ninh trên quê hương anh hùng

Khoảng 10 năm về trước, phương tiện đi lại chủ yếu của người dân xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An là xuồng, tắc ráng, còn hiện tại, hầu hết các hộ đều sử dụng đường bộ và có xe máy. Các con đường đến 5 ấp của xã đều được trải đá đỏ. 100% hộ dân sử dụng điện, nước giếng khoan. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng/năm. Sự thay đổi ấy đánh dấu bước ngoặt lớn trên mảnh đất anh hùng.

Lực lượng dân quân giúp dân sửa lại nhà bị giông bão làm hư hỏng

Lực lượng dân quân giúp dân sửa lại nhà bị giông bão làm hư hỏng

Đến Thạnh Phước thời điểm này, ngoài những cánh đồng lúa trĩu bông chờ ngày thu hoạch, chúng ta còn được chứng kiến kết quả từ sự chuyển đổi sang trồng thanh long, chanh, sen, dừa, mít,... đạt hiệu quả kinh tế của nông dân. Từ sự quan tâm của chính quyền, sự đồng thuận của người dân, góp phần đưa kinh tế địa phương phát triển. Hiện nay, xã chỉ còn 45/1.921 hộ nghèo. Song song với phát triển kinh tế, Thạnh Phước chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn nền quốc phòng - an ninh. Cả 5 ấp đều xây dựng được tổ dân quân. Đây là lực lượng vừa lao động, sản xuất, nắm bắt thông tin kịp thời, vừa tham gia huấn luyện và thực hiện tốt phong trào do địa phương phát động. Ban Chỉ huy Quân sự xã được biên chế tổ dân quân thường trực gồm những đồng chí có trình độ, sức khỏe và năng lực. Riêng các đồng chí xã đội trưởng, xã đội phó đều được đào tạo qua khóa chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn, phát huy tốt vai trò tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Hàng năm, Thạnh Phước luôn là địa phương đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Thạnh Hóa và nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng. Song song đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Bí thư Đảng ủy xã - Hồ Văn Tùng cho biết: “Thu nhập bình quân đầu người tăng, mạng lưới y tế, trường học, đường giao thông nông thôn được đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập, khám, chữa bệnh, giao thương. Để có được thành quả như hôm nay, ngoài sự nỗ lực của từng người dân, sự quan tâm của chính quyền địa phương còn có vai trò quan trọng của quốc phòng - an ninh. Đây là nền tảng vững chắc để địa phương phát triển KT-XH”.

Khu di tích lịch sử Trung đoàn 207 nằm trên ấp Đá Biên

Khu di tích lịch sử Trung đoàn 207 nằm trên ấp Đá Biên

Chi bộ Quân sự luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền. Đội trưởng ở các ấp đều là đảng viên. Hàng năm, trên 90% quân số tham gia huấn luyện tập trung, trong đó có 75% đạt khá, giỏi. Thời điểm này, Ban Chỉ huy Quân sự xã tham mưu Đảng ủy xã tạo nguồn đảng viên chuẩn bị thực hiện công tác tuyển quân năm 2019. Thạnh Phước là địa phương đạt chất lượng cao trong tuyển quân hàng năm. Xã đội trưởng - Hà Văn Mộng cho biết: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi tham mưu Đảng ủy triển khai thực hiện công tác quản lý, chọn và bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú ở các ấp. Công tác này phải thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng, có thể là dân quân, đoàn viên, thanh niên, viên chức,... tạo điều kiện để họ rèn luyện, trưởng thành. Song song đó, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể luôn quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, dân vận giúp dân, tạo được niềm tin trong nhân dân”.

Trong những ngày mưa, bão vừa qua, lực lượng dân quân tất bật giúp dân sửa chữa 9 căn nhà bị giông lốc làm sập, gia cố đê bao chống lũ, rải sỏi đỏ tuyến đường ấp Đá Biên.

Thạnh Phước, vùng quê nghèo đang từng ngày đổi mới. Nơi đó, dân - quân đồng lòng vượt khó, giữ quốc phòng - an ninh, phát triển KT-XH./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết