Tiếng Việt | English

05/11/2015 - 14:37

Long An

Giữ vững biên giới hòa bình, đoàn kết, ổn định, hợp tác và phát triển

Ngày 5/11/2015, tại Trung tâm Hội nghị huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An tổ chức Hội đàm giữa đoàn đại biểu BĐBP Long An (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Ty Công an tỉnh Prây Veng (Campuchia).

 

Trưởng đoàn đại biểu ký biên bản ghi nhớ thể hiện tính nhất quán trong phối hợp xây dưng biên giới đoàn kết, hòa bình, hữu nghị

Năm 2015, lực lượng BĐBP bảo vệ biên giới hai bên đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trên biên giới chủ động tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai bên biên giới nâng cao nhận thức, ý thức về quốc gia, quốc giới, tôn trọng, chấp hành Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới, những thỏa thuận của 2 Nhà nước.

Công tác bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hiệu quả, xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan hai bên biên giới ngay từ cơ sở, không để kéo dài, gây phức tạp.

Các phòng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp Đồn Công an Svay A Ngoong, thuộc tiểu đoàn Công an bảo vệ biên giới 607 tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế biên giới; tuyên truyền, vân động nhân dân hai bên về ý nghĩa, tầm quan trọng của phân giới, cắm mốc, xác định, thống nhất, hoàn thành các vị trí mốc giới.

Toàn cảnh Hội đàm hợp tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới giữa 2 tỉnh Long An và Prây Veng

Bên cạnh đó, BĐBP Long An còn phối hợp Sở Ngoại vụ, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức 6 đợt khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho dân nghèo các xã biên giới tỉnh Prây Veng, với tổng trị giá 430 triệu đồng; đẩy mạnh phối hợp tuần tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có chung đường biên giới thăm thân, trao đổi hàng hóa, học tập kinh nghiệm sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân trên khu vực biên giới.

Hai bên thống nhất, thời gian tới cần tăng cường, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là cướp, cướp có vũ trang, buôn bán phụ nữ, trẻ em, vận chuyện ma túy, tiền giả qua biên giới; tổ chức tuần tra song phương theo định kỳ và đột xuất nhằm quản lý, bảo vệ sự ổn định đường biên, cột mốc; thực hiện đúng tiến độ phân giới, cắm mốc theo kế hoạch của Ủy ban liên hợp hai Chính phủ, không để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.

Kết thúc buổi làm việc, hai trưởng đoàn đã ký biên bản ghi nhớ thể hiện tính nhất quán trong việc phối hợp xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển./.

CTV Minh Luận

Chia sẻ bài viết