Tiếng Việt | English

04/01/2017 - 14:41

Giữ vững thế phòng thủ, góp phần đưa địa phương phát triển KT-XH

Sáng ngày 4/1, Bộ CHQS tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự-quốc phòng (QS-QP) năm 2016.


Đại tá Trần Văn Trai-Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen của Quân khu cho các đơn vị đạt thành tích tốt

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Phan Tấn Tài-Phó Tư lệnh Quân khu 7, ông Trần Văn Cần-Chủ tịch UBND tỉnh cùng 168 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy cơ quan Quân khu, các sở, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong LLVT tỉnh.

Năm 2016, LLVT hoàn thành tốt tham mưu, thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ bảo đảm an toàn sát thực tế, giữ vững xây dựng điểm Bộ CHQS tỉnh vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng và huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; phối hợp giữ vững an ninh chính trị-TTATXH trên địa bàn đóng quân, nhất là công tác quản lý và bảo vệ biên giới trong tình hình mới.


Thực hành một nội dung thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 15 ngàn cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân. Riêng công tác tuyển quân tỉnh đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp và đạt chất lượng về sức khỏe, trình độ học vấn cũng như tỷ lệ đảng viên nhập ngũ.

Bộ CHQS tỉnh tham gia ý kiến về mặt quốc phòng cho 25 dự án phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức rà phá bom mìn, vật nổ phân giới cắm mốc được 46,35ha, đạt 100% kế hoạch.

Ngoài ra, LLVT chủ động trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai xảy ra với sự tham gia trên 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt đối ngoại quốc phòng với Tiểu khu Quân sự Svayrieng, PrayVeng - Vương quốc Campuchia. Năm 2016, bên cạnh thực hiện ký kết kết nghĩa, LLVT Long An hỗ trợ cơ sở vật chất, tổ chức thăm tặng quà, khám bệnh nhân dân nước bạn… với kinh phí 774 triệu đồng.


Diễn tập khu vực phòng thủ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phan Tấn Tài nhấn mạnh: Năm 2017 LLVT tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ, và các quy chế, chỉ thị về kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ANTT trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt các đề án: Xây dựng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; xây dựng điểm Bộ CHQS tỉnh vững mạnh toàn diện về công tác QP-QS địa phương (ở 3 cấp).

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh hoàn thành tốt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 đạt chỉ tiêu ở 3 cấp, chú trọng về chất lượng đảng viên, trình độ và bảo đảm chặt chẽ đúng quy trình. LLVT không ngừng củng cố, xây dựng lực lượng và tổ chức nắm chắc, chủ động được tình hình không để bị bất ngờ và sẵn sàng xử lý có hiệu quả trong mọi tình huống.

Các đơn vị tổ chức cho bộ đội đón xuân Đinh Dậu vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Ngoài ra LLVT không ngừng “tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới” tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới và giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với nước bạn Campuchia.

Hội nghị trao khen thưởng của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ CHQS tỉnh cho 280 tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt. Riêng LLVT huyện Đức Hòa vinh dự nhận cờ thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết