Anh Nguyễn Thanh Vinh bên những máy móc nông nghiệp tại xưởng cơ khí của mình (Khu dân cư ấp 2, xã Tân Lập)
Anh chia sẻ: “Môi trường quân đội rèn luyện cho tôi đức tính quý báu là ý chí và nghị lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”. Xuất thân từ gia đình nghèo, đông anh em, ít ruộng đất, sau khi xuất ngũ, anh Vinh quyết tâm lên TP.HCM học nghề để kiếm sống. 2 năm học nghề tại quận 5, anh nhanh chóng nắm bắt “bí quyết” sửa chữa máy móc, sửa điện, hàn tiện phương tiện cơ giới.
Năm 1997, anh Vinh cùng vợ con đến nông trường Tân Thành thuộc xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa làm công nhân sửa chữa máy móc nông trường. Ngoài làm việc tại nông trường, anh thuê 5ha đất trồng mai, xen canh khóm, đu đủ. Thu nhập từ nguồn này, anh dành dụm mua 2 lô đất trên Cụm dân cư ấp 2, xã Tân Lập.
Khi nông trường Tân Thành giải thể, anh Vinh mở xưởng sửa chữa máy móc nông nghiệp, đồng thời tích cực tham gia hoạt động Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Lập. Với kinh nghiệm sau nhiều năm gắn bó với nghề, anh phối hợp Hội CCB xã dạy nghề miễn phí và tạo việc làm cho con em của các hội viên và thanh niên trong xã.
Hiện nay, xưởng cơ khí của anh Vinh thường xuyên có 5 thành viên, trong đó thường xuyên có 2 thợ học nghề, cơ sở đủ điều kiện sửa chữa máy kobe, xe tải, xe ben, máy cày, máy nổ các loại. Ngoài công việc, anh Vinh dành nhiều thời gian tham gia công tác xã hội. Hiện nay, anh được tín nhiệm bầu làm Đội trưởng Đội Dân phòng của xã, thường xuyên đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa do UBND xã, đoàn thể phát động. Đặc biệt, hàng tháng, anh hỗ trợ 100.000 đồng cho Câu lạc bộ Ông bà cháu hoạt động.
Với những việc làm nghĩa tình của mình, CCB Nguyễn Thanh Vinh được Hội CCB các cấp tặng nhiều giấy khen, bằng khen./.
Đ.Lâm