Tiếng Việt | English

21/09/2015 - 18:38

Long An

Giúp dân khắc phục hậu quả giông, lốc

Tối ngày 20-9-2915, tại địa bàn ấp 1, xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An xảy ra mưa lớn kèm theo giông mạnh đã làm sập và tốc mái 36 căn nhà, đổ ngã nhiều cây cối, hoa màu và làm đứt hệ thống lưới điện.


LLVT huyện Bến Lức giúp dân khắc phục hậu quả cơn lốc xoáy tối 20-9-2015

Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bến Lức ra sức giúp dân khắc phục hậu quả. Thượng tá Trần Văn Du – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Bến Lức cho biết: Với tinh thần nhanh chóng, tích cực, khẩn trương, hiệu quả, LLVT huyện Bến Lức đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ, bộ đội thường trực và dân quân tự vệ kịp thời có mặt để giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ chiến sĩ giúp dân dọn dẹp, sửa chữa, kéo điện, dựng tạm lều, trại, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, địa phương đã nhanh chống thống kê mức độ thiệt hại chính xác để sớm hỗ trợ tiền cho người dân theo đúng quy định của Nhà nước.

LLVT huyện Bến Lức nhanh chóng giúp dân khắc phục hậu quả cơn lốc xoáy

Qua thống kê ban đầu đã có 31 căn nhà bị tốc mái và 5 căn nhà bị sập hoàn toàn, ước tính thiệt hại ban đầu gần 2 tỷ đồng, số hộ bị sập nhà chủ yếu là các hộ nghèo trong xã, do kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên chưa có điều kiện để xây dựng nhà kiên cố.

Theo dự báo, mùa mưa năm nay có nhiều diễn biến khó lường, thời tiết cực đoan, thiên tai, sấm sét, giông lốc, mưa bão nhiều hơn hằng năm. Trước hình hình thời tiết diễn biến bất lợi, ngành chức năng, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ phòng ngừa, chằng kéo lại nhà cửa; gia cố lại đê bao, bảo vệ diện tích sản xuất, tài sản, con người,… nhằm giảm thiệt hại thấp nhất do thiên tai gây ra./.

CTV: Trung Dũng

Chia sẻ bài viết