Tiếng Việt | English

19/04/2016 - 13:53

Hội Cựu chiến binh huyện Cần Giuộc-Long An:

Giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, phong trào cựu chiến binh (CCB) giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là mục tiêu thi đua của Hội CCB huyện Cần Giuộc. Cuối năm 2015, tỷ lệ hộ CCB khá giàu là 78,9%; tỷ lệ hộ CCB trung bình 17,65% và tỷ lệ hộ CCB nghèo là 1,81%.

Những năm qua, Hội CCB huyện luôn đi đầu trong việc tìm ra nhiều mô hình hay, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi. Từ đó, hội đề ra các giải pháp thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Năm 2015, hội phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vốn, đồng thời tranh thủ nguồn lực nội bộ duy trì và thành lập 36 tổ vay vốn. Đến thời điểm này, Hội CCB huyện hỗ trợ vay vốn cho 920 hộ khó khăn, với số tiền gần 17 tỉ đồng.

Ông Huỳnh Văn Hồi, ngụ xã Phước Lâm nhờ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng hoa màu và chăn nuôi bò nên kinh tế gia đình ổn định và nuôi các con ăn học thành tài

Ngoài ra, Hội CCB huyện còn duy trì và nhân rộng 45 tổ đa dạng tiết kiệm, với 550 thành viên tham gia, số tiền đóng góp luân phiên trên 550 triệu đồng. Việc xây dựng quỹ hội được thực hiện tốt ở các chi hội để giúp hội viên trong những lúc khó khăn đột xuất và các hoạt động tình nghĩa.

Năm 2015, hội CCB huyện vận động xây tặng 7 căn nhà tình nghĩa, 12 hội viên được xây tặng nhà tình thương; tổ chức thăm hỏi các hội viên lớn tuổi, hội viên từ trần; tặng quà tết cho 225 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội viên Hội CCB xã Mỹ Lộc - Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: “Mỗi khi bước vào đầu năm học mới, gia đình luôn phải chạy ngược, chạy xuôi lo tiền trường, tiền học phí, sách vở cho hai cháu đi học rất vất vả. Biết được hoàn cảnh gia đình, Hội CCB huyện thường xuyên tặng học bổng và sách vở cho các cháu. Đây chính là động lực để gia đình vượt qua khó khăn, nuôi con ăn học thành tài”.

Không những giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, các hội viên Hội CCB huyện Cần Giuộc còn tích cực tham gia xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới. Trong năm 2015, Hội CCB huyện đóng góp trên 150 triệu đồng, 1.500 ngày công và hiến 7.500m2 đất làm đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chiến tranh đã lùi xa, các CCB trở về với cuộc sống đời thường. Họ tiếp tục lao động sản xuất và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp./.

Nhã Lam 

Chia sẻ bài viết