Tiếng Việt | English

29/10/2019 - 16:35

Giúp phụ nữ nghèo vươn lên

Với nhiều phong trào thi đua thiết thực, các giải pháp sáng tạo, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) TP.Tân An, tỉnh Long An có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Trao mái ấm tình thương - một trong những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống hội viên phụ nữ
Trao mái ấm tình thương - một trong những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống hội viên phụ nữ

Hiện nay, Hội LHPN phường 5 quản lý 6 tổ vay vốn với hơn 300 hộ vay, tổng số dư nợ hơn 12 tỉ đồng, góp phần giúp PN có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Nhiều năm liền, chị Phan Thị Mào là một trong những hội viên PN làm kinh tế giỏi của khu phố Thọ Cang, phường 5. Chồng mất sớm, chị trở thành trụ cột gia đình. Năm 2017, cùng với số vốn dành dụm của gia đình, chị vay 50 triệu đồng từ chương trình tín dụng hỗ trợ PN phát triển kinh tế để mua 3 con bò về nuôi. Nhờ cần cù, chịu khó, tích cực học tập kỹ thuật chăn nuôi, đến nay, đàn bò của gia đình tăng gần 30 con.Mỗi năm, chị lãi hơn 200 triệu đồng.Không chỉ thoát nghèo và vươn lên làm giàu, chị còn tham gia nhiều phong trào hỗ trợ PN địa phương vượt khó như gây quỹ khuyến học, góp vốn giúp đỡ PN nghèo phát triển kinh tế. Chị Mào tâm sự: “Lúc khó khăn, tôi được Hội PN giới thiệu vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Bây giờ, kinh tế gia đình ổn định, tôi giúp đỡ chị em khác cùng vươn lên trong cuộc sống.”

Từ nguồn vốn vay, chị Phan Thị Mào phát triển đàn bò, vươn lên làm giàu

Từ nguồn vốn vay, chị Phan Thị Mào phát triển đàn bò, vươn lên làm giàu

Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm công nhân may tại một công ty ở huyện Bến Lức, chị Lê Thị Kim Em - hội viên Chi hội PN khu phố Nhơn Phú, phường 5, mạnh dạn mở cơ sở may gia công balô, túi xách tại nhà. Thời gian đầu, chị gặp khó khăn về vốn và đầu ra của sản phẩm. Nhờ Hội PN phường giới thiệu vay gần 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và tham gia tập huấn về khởi nghiệp,... việc kinh doanh của chị dần ổn định, kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Mỗi tháng, chị bán hơn 2.600 balô thành phẩm và 4.000 sản phẩm hàng công đoạn, giải quyết việc làm cho 3-5 lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 4 triệu đồng/người/tháng. Chị Kim Em chia sẻ: “Sắp tới, tôi cố gắng mở rộng thị trường tiêu thụ với mong muốn không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần tăng thu nhập cho PN trên địa bàn”.

“Từ nguồn vốn ủy thác, hội giúp đỡ nhiều hội viên vay vốn sản xuất, cải thiện cuộc sống gia đình.Đa số hội viên đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, nhiều hộ vươn lên khá giả.Bên cạnh đó, hội còn thường xuyên phối hợp các phòng, ban chuyên môn tổ chức tập huấn, đào tạo nghề cho hội viên, góp phần giảm nghèo bền vững” - Chủ tịch Hội LHPN phường 5 - Trần Thị Ngọc Hận cho biết.

Chủ tịch Hội LHPNVN TP.Tân An - Nguyễn Thị Ngọc Dư thông tin: “Hiện nay, Hội PN hai cấp của thành phố phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội nhận ủy thác với tổng dư nợ trên 76 tỉ đồng, có trên 3.300 hộ vay để làm kinh tế. Bên cạnh đó, hơn nửa nhiệm kỳ hoạt động, hội hỗ trợ 7 tỉ đồng, giúp 65 hộ do PN làm chủ thoát nghèo, trong đó có 39 hộ thoát nghèo bền vững; bàn giao trên 50 mái ấm tình thương cho PN nghèo khó khăn về nhà ở với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết