Tiếng Việt | English

13/06/2017 - 10:14

Góp phần cải thiện cuộc sống nông dân

Ông Trương Văn Điệu, sinh năm 1959, thuộc Chi hội Nông dân ấp 4, xã Long Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được nhận bằng khen “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh” năm 2016.

Ông Trương Văn Điệu

Năm 1993, ông cùng gia đình đến xã Long Thành lập nghiệp theo diện “đi kinh tế mới”, được Nhà nước cấp 1ha đất để làm lúa 1 vụ, đời sống gặp nhiều khó khăn; do vậy, ông phải đi làm thuê, làm mướn, chăn nuôi thêm gà, vịt để cải thiện cuộc sống.

Nhờ Hội Nông dân, ông được tập huấn cách áp dụng khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt và làm ăn đạt hiệu quả. Ông mua thêm đất để trồng nếp, mua thêm máy cày, máy bơm nước và giúp đỡ một số hộ nghèo vươn lên.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã - Nguyễn Ngọc Trinh: “Ông Điệu hiện canh tác 14ha nếp, trừ chi phí, ông thu nhập gần 500 triệu đồng mỗi năm. Ông còn lập tổ máy cày để phục vụ hội viên nông dân, đến khi thu hoạch mới trả tiền cày, giúp nông dân an tâm sản xuất. Là Tổ trưởng tổ Tiết kiệm điện ấp 4, ông vận động nông dân tiết kiệm điện vào giờ cao điểm, bảo vệ môi trường xóm, ấp và vận động đóng góp tiền, công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, hệ thống nước sạch. Ông còn tham gia tích cực trong tổ an ninh, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần hạn chế tình trạng trộm cắp”.

Dù nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp nhưng ông Trương Văn Điệu vẫn chưa hài lòng về mình, ông luôn băn khoăn: “Tôi chỉ ước mong con đê trong xã sớm được tu bổ, giao thông nông thôn và hệ thống nước sạch cần được cải thiện hơn để nông dân thuận lợi trong sản xuất và đời sống, góp phần phát triển KT-XH và xây dựng nông thôn mới tại địa phương”./.

Trần Thị Kim Phụng

Chia sẻ bài viết