Tiếng Việt | English

16/08/2019 - 20:08

Góp phần giữ bình yên cuộc sống

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), các cơ quan, doanh nghiệp và người dân nâng cao ý thức “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, cùng lực lượng công an đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn bình yên cuộc sống.

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích thực hiện tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích thực hiện tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Điểm sáng trong phong trào

Vài năm trở lại đây, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xem là điểm nóng về an ninh, trật tự (ANTT). Năm 2018, trên địa bàn xã xảy ra 20 vụ phạm pháp hình sự. 6 tháng đầu năm 2019, xảy ra 10 vụ, trong đó có những vụ trọng án. Theo Công an huyện, đa số đối tượng từ nơi khác đến, cấu kết với một số đối tượng ở địa phương để hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh.

Theo Công an xã Long Hậu, hiện toàn xã có hơn 800 nhân khẩu đến tạm trú, 385 cơ sở cho thuê lưu trú với hơn 4.100 phòng, thường trực khoảng 10.000 người từ nơi khác đến thuê trọ. Bên cạnh đó, tại 12 khu dân cư tự phát còn có 345 hộ với trên 1.000 nhân khẩu lưu trú. Ngoài ra, tại khu lưu trú công nhân còn có 394 phòng cho thuê do Đồn Công an Khu công nghiệp quản lý. “Thực tế này ảnh hưởng đến tình hình ANTT, an toàn xã hội cũng như đặt ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý” - Trung tá Phan Trung Tín - Trưởng Công an xã Long Hậu, cho biết.

Những năm qua, Ban Chỉ đạo phong trào TDBVANTQ huyện và xã không ngừng đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Xã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả như Camera giám sát ANTT, Nhà trọ an toàn không tội phạm gắn với camera an ninh. Qua đó, ý thức phòng ngừa tội phạm của người dân được nâng lên, tự bảo vệ tài sản cá nhân, gia đình cũng như tích cực cung cấp thông tin, cùng lực lượng Công an xã đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện mô hình Nhà trọ an toàn không tội phạm gắn với camera an ninh, chủ nhà trọ, người thuê trọ cung cấp 44 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xử lý 16 vụ việc về ANTT.

Theo Trung tá Lưu Văn Việt - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã, Công an huyện Cần Giuộc, mỗi địa phương trong huyện đều xây dựng những mô hình thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh toàn dân trong BVANTQ. Ngoài ra, để kịp thời phản ánh thông tin về tình hình ANTT, tệ nạn xã hội, Công an huyện còn phối hợp các ngành chức năng, chính quyền địa phương phát miễn phí gần 60.000 móc khóa ANTT để người dân cung cấp thông tin cho lực lượng công an xử lý kịp thời các vụ việc, bảo đảm ANTT, giữ bình yên cho nhân dân.

Chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự trong doanh nghiệp

Những năm qua, Ban Chỉ đạo phong trào TDBVANTQ tỉnh còn chú trọng xây dựng phong trào, tổ chức ngày hội điểm tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2019, Ban Chỉ đạo phong trào chọn tổ chức ngày hội điểm tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Huafu Việt Nam tại Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức Công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp đều xác định việc xây dựng phong trào TDBVANTQ là nhiệm vụ quan trọng bảo đảm ANTT.

Lực lượng công an thường xuyên phối hợp các chủ nhà trọ nắm danh sách người thuê trọ, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu nhà trọ đông công nhân

Lực lượng công an thường xuyên phối hợp các chủ nhà trọ nắm danh sách người thuê trọ, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu nhà trọ đông công nhân

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí cho biết: Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức triển khai sâu, rộng kế hoạch đẩy mạnh xây dựng phong trào TDBVANTQ tại các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật cho công nhân, người lao động; thông tin về tình hình ANTT, các biện pháp phòng, chống tội phạm. Tại các tổ chức Công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp đều có các mô hình hiệu quả như Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT, Camera giám sát ANTT gắn với thực hiện Xây dựng tổ công nhân tự quản ở khu nhà tập thể, khu nhà trọ có đông công nhân, lao động lưu trú”,… Ngoài ra, Công đoàn các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công,…

Theo Thượng tá Ngô Văn Nho - Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng phong trào BVANTQ, Công an tỉnh, 14 năm thực hiện Ngày hội TDBVANTQ thực sự nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. Qua đó, tạo sự lan tỏa, thu hút được đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, các chức sắc, tín đồ tôn giáo và người dân tham gia.

“Từ phong trào, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, cùng lực lượng công an đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên” - Thượng tá Ngô Văn Nho cho biết./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết