Tiếng Việt | English

08/06/2016 - 18:10

UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An:

Góp phần kiềm chế tai nạn giao thông

Những năm qua, UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An tích cực tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.

Để giúp người dân hiểu được những nội dung cơ bản về bảo đảm TTATGT, đưa văn hóa giao thông vào đời sống và phát triển thành phong trào rộng khắp trong toàn thành phố, ngay từ đầu năm, UBMTTQ Việt Nam thành phố chủ động xây dựng kế hoạch về tiếp tục vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong giai đoạn mới.

Phối hợp tuyên truyền ATGT tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Ảnh: Hải Đăng)

Nội dung tuyên truyền chú trọng việc thực hiện nếp sống văn hóa giao thông gắn với thực hiện nếp sống văn hóa nói chung, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT, cách ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự xã hội. Đến nay, 100% ấp, khu phố và hộ gia đình đăng ký xây dựng khu dân cư bảo đảm TTATGT.

Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam thành phố còn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức như: Thi tìm hiểu kiến thức về TTATGT, tuyên truyền luật giao thông trong các trường học,... Đoàn Thanh niên tiếp tục duy trì các công trình thanh niên như tham gia cùng lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại những nơi đông dân cư, tại các chợ và các chốt đèn tín hiệu giao thông trong giờ cao điểm.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực của cuộc vận động Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, UBMTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục tăng cường phố hợp với Ban ATGT và các ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, từng bước hạn chế các hành vi vi phạm TTATGT./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết