Tiếng Việt | English

12/05/2017 - 10:41

Góp ý xây dựng văn bia di tích lịch sử

Ngày 11/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Lê Tấn Dũng chủ trì Hội thảo góp ý văn bia Di tích lịch sử Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam bộ (xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh), do Tiến sĩ Bùi Phát Diệm - nguyên Giám đốc Bảo tàng Long An, biên soạn.


Đại biểu góp ý nội dung văn bia tại hội thảo

Di tích lịch sử Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam bộ là 1 trong 9 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015). Đây là khu di tích cấp quốc gia mang nhiều dấu ấn lịch sử trong kháng chiến; là 1 trong 3 căn cứ địa quan trọng của cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Pháp. Việc xây dựng khu di tích này có ý nghĩa lịch sử, chính trị to lớn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo văn bia, đồng thời góp ý một số vấn đề về sắp xếp bố cục, sử dụng từ ngữ, cách ghi địa điểm, địa danh phù hợp với từng giai đoạn lịch sử.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng nhấn mạnh, nội dung văn bia di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam bộ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Long An trung dũng, kiên cường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, sau hội thảo, bộ phận biên soạn và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện văn bia./.

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích