Tiếng Việt | English

04/11/2015 - 14:20

Gương sáng làm việc thiện

Dù chỉ mới gắn bó ở ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được hơn 2 năm nhưng những việc làm giúp người, giúp đời của Đại đức Thích Minh Đạo được chính quyền địa phương và người dân ghi nhận.

Trong những lần cùng nhóm từ thiện TP.HCM về xã Long An, huyện Cần Giuộc làm việc thiện, năm 2013, Đại đức Thích Minh Đạo đã chọn mảnh đất ấp 2, xã Long An để dừng chân, lập thất tu hành.

Đại đức Thích Minh Đạo tên thật là Nguyễn Văn Vũ, ngụ xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc. Đại đức tu học tại chùa Phật Bảo, quận 11, TP.HCM được gần 10 năm. Suốt thời gian đó, Đại đức thường trở về quê hương làm công tác từ thiện.

Từ khi về lập thất, Đại đức là nhà hảo tâm đồng hành cùng Hội Khuyến học xã trong những lần trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, học sinh hiếu học.

Năm qua, Đại đức đã tặng 1.000 quyển tập cho Trường Tiểu học Long An; 2.000 quyển tập cho Hội Khuyến học xã Long An; 2 xe đạp cùng nhiều phần quà trung thu cho học sinh, trị giá 60 triệu đồng.

Mùa Vu lan vừa qua, Đại đức cùng nhóm phật tử TP.HCM tặng 50 phần quà cho người nghèo, trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, Đại đức còn tặng quà cho học sinh nghèo đang theo học tại Trường Tiểu học Tân Tập, với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết