Tiếng Việt | English

22/05/2019 - 01:36

Gương sáng trong xây dựng xã văn hóa

Qua phong trào xây dựng xã văn hóa - nông thôn mới ở Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, nhiều tấm gương tiêu biểu xuất hiện, trong đó có gia đình ông Phạm Văn Dũng (SN 1962). Nhiều năm liền, gia đình ông được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu, có nhiều đóng góp thiết thực đối với địa phương.

Ông Dũng tích cực vận động người thân đóng góp xây dựng 5 cây cầu bêtông với tổng kinh phí hơn 340 triệu đồng, vận động hàng trăm phần quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, ông cùng Ban Vận động ấp tuyên truyền, vận động người dân đóng góp hơn 1,4 tỉ đồng xây dựng đê bao và trạm bơm điện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa. Là thành viên Ban hộ tự chùa Giác Hoa, ông còn tham gia vận động đồng bào phật tử thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động, góp phần duy trì và nâng chất các tiêu chí ấp, xã văn hóa bằng những việc làm thiết thực như trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp; thực hiện mô hình Ánh sáng văn hóa - an ninh, trật tự ở các tuyến đường chính trên địa bàn ấp; giữ gìn tình đoàn kết xóm làng; vận động người có điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ người khó khăn vươn lên trong cuộc sống;...

Những việc làm thiết thực của ông góp phần tích cực cùng tập thể Ban Công tác Mặt trận ấp Huỳnh Thơ giữ vững danh hiệu ấp văn hóa từ năm 2012 đến nay, góp phần nâng chất tiêu chí xã văn hóa Hậu Thạnh Đông. Bản thân ông cũng vinh dự được nhận giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã văn hóa Hậu Thạnh Đông giai đoạn từ 2014-2018./.

Duy Thanh

Chia sẻ bài viết