Tiếng Việt | English

13/04/2016 - 23:50

Hà Lan sơ tán sân bay ở thủ đô Amsterdam do nghi ngờ có bom

Rạng sáng 13/4, lực lượng an ninh Hà Lan đã phải phong tỏa một phần sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam trong 4 giờ do nghi ngờ có bom.

Một nghi phạm đã bị bắt giữ. Hiện mọi hoạt động của sân bay đã được khôi phục trở lại sau khi lực an ninh kiểm tra toàn bộ khu vực và loại bỏ các nguy cơ bị tấn công.

Cảnh sát Hà Lan cho biết, một cuộc điều tra đang được tiến hành và dù không phát hiện bất kỳ vật khả nghi nào trong hành lý của nghi phạm duy nhất bị bắt giữ, song cảnh sát vẫn tiếp tục giữ đối tượng này lại để phục vụ cho công tác điều tra.

Lực lượng an ninh Hà Lan đã phải phong tỏa một phần sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam trong 4 giờ. (ảnh: AFP).

Vụ việc xảy ra chỉ 3 tuần sau loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào sân bay và nhà ga ở thủ đô Brussels, của quốc gia láng giềng Bỉ.

Với nhiều chuyến bay quốc tế, sân bay Schiphol, nằm cách trung tâm thủ đô Amsterdam khoảng 16km, là một trong những trung tâm hàng không quan trọng nhất châu Âu, với 50 triệu lượt khách mỗi năm.

Sau loạt vụ tấn công khủng bố tại Bỉ, Chính phủ Hà Lan đã nâng cảnh báo an ninh tại các nhà ga và sân bay trên khắp cả nước, đồng thời tăng cường kiểm soát biên giới với Bỉ.

Các máy bay chiến đấu F-16 của nước này cũng được cử tham gia các chiến dịch không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Đầu tháng 4 vừa qua, cảnh sát Hà Lan thông báo đã tìm thấy khoảng 45kg đạn dược tại một ngôi nhà ở thành phố Rotterdan, miền Tây nước này./.

Thu Hoài/VOV-Trung tâm Tin
Theo AFP 

Chia sẻ bài viết