Tiếng Việt | English

18/07/2015 - 05:05

Hà Lan tổ chức tưởng niệm các nạn nhân MH17

Ngày 17/7, Hà Lan đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trên chuyến bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia cách đây tròn 1 năm.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng thân nhân, bạn bè của những nạn nhân bị thiệt mạng.

Hiện trường vụ rơi MH17 một năm về trước (ảnh: Daily Mail)

Tên của 298 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay MH17 đã được các thân nhân đọc to tại buổi lễ diễn ra ở thành phố Niuwegein, Hà Lan. Máy bay mang số hiệu MH17 cất cánh từ Amsterdam, Hà Lan, đi Kuala Lumpur, Malaysia bị rơi xuống miền đông Ukraine, làm 298 người thiệt mạng, trong đó có gần 200 người là công dân Hà Lan.

Nhiều người dự buổi lễ tưởng niệm ở Niuwegein đã mang theo hoa hướng dương, bởi máy bay rơi xuống một cánh đồng trồng loài hoa này. Một số thân nhân của các nạn nhân người Hà Lan đã đến thăm hiện trường, nơi máy bay rơi và mang về giống hoa hướng dương trồng trên đất Hà Lan để tưởng nhớ các nạn nhân.

Nhà chức trách Hà Lan cho biết chưa xác định được thủ phạm gây ra thảm họa MH17, nhưng đang kêu gọi thành lập một tòa án Liên Hợp Quốc điều tra vụ việc./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters 

Chia sẻ bài viết