Tiếng Việt | English

14/05/2018 - 14:28

Hà Nội FC bị phạt nặng sau sự cố ở sân Pleiku

Hàng loạt án kỷ luật liên quan đến sự cố diễn ra trên sân Pleiku ở trận tứ kết lượt đi Cúp quốc gia 2018 giữa Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội FC hôm 11/5 đã được ban kỷ luật thuộc Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) ban hành vào trưa 14/5.

Hành vi lăng mạ, chửi bới trọng tài của Phạm Thành Lương (thứ 2 từ trái sang) đã khiến anh trả giá đắt. Ảnh: Anh Linh

Với việc sử dụng những lời lẽ thiếu văn hóa, lăng mạ trọng tài Ngô Duy Lân nên cầu thủ Phạm Thành Lương bị phạt 10 triệu, cấm thi đấu 3 trận ở tất cả các giải đấu chuyên nghiệp.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm bị phạt 15 triệu và bị đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận trong tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp do dùng lời lẽ thiếu văn hóa, lăng mạ và phản ứng trọng tài.

Cùng với hành vi khiêu khích, ném chai nước về phía khán giả nên giám đốc điều hành đội Hà Nội - ông Nguyễn Quốc Tuấn - bị phạt 10 triệu, cấm xuất hiện ở khu vực kỹ thuật 2 trận trong tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp.

Cũng với hành vi và lỗi như trên, cầu thủ Nguyễn Đại Đồng bị phạt 10 triệu, cấm thi đấu 2 trận trong tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp VN.

Ban tổ chức sân Pleiku bị phạt 25 triệu đồng do lỗi không bảo đảm an ninh an toàn trận đấu, để khán giả ném chai nước xuống khu vực kỹ thuật đội khách, và để khán giả lọt xuống đường hầm dẫn vào phòng thay quần áo của CLB Hà Nội.

HLV Chu Đình Nghiêm (thứ 2 từ trái sang) phản ứng và sử dụng từ ngữ thiếu văn hóa đối với trọng tài hôm 11-5 trên sân Pleiku. Ảnh: Anh Linh

S.H/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết