Tiếng Việt | English

18/04/2017 - 04:17

Hai mẹ con cùng nhau cưỡng đoạt tài sản

Ngày 17/4, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” đối với bị cáo Trương Thị Ngọc Cúc (SN 1966), ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, do có mối quan hệ quen biết, nên vào khoảng tháng 3/2016, chị Huỳnh Thị Năm có viết giấy mượn bà Trương Thị Ngọc Cúc với số tiền 30 triệu đồng và cam kết trả trong thời gian 1 tháng. Tuy nhiên, quá thời hạn, chị Năm vẫn không hoàn lại số tiền mượn của bà Cúc.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần đòi tiền không được, ngày 17/7/2016, bà Cúc cùng con gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Hà điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Đình Chiểu về huyện Châu Thành thì thấy chị Năm đang điều khiển xe máy của chồng chạy phía trước.

Chị Hà liền chở bà Cúc vượt lên chặn đầu xe chị Năm để hỏi về món nợ chưa thanh toán. Chị Năm năn nỉ và hứa với mẹ con bà Cúc là sẽ trả đủ số tiền sau khi thu hoạch vụ thanh long.

Tuy nhiên, mẹ con bà Cúc cương quyết yêu cầu chị Năm phải giao xe gắn máy làm tin, nhưng chị Năm không đồng ý.

Sau một hồi giằng co, mẹ con bà Cúc lấy chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát 62 BL – 001.41 cùng chiếc điện thoại hiệu Samsung Galaxy của chị Năm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, do không bổ sung được những tình tiết mới ngoài các tình tiết mà tòa cấp sơ thẩm xem xét, nên Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Cúc, đồng thời, tuyên mức án 1 năm tù đối với bị cáo Cúc.

Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hà cũng bị tuyên mức án 1 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” nhưng được hưởng án treo./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết