Tiếng Việt | English

08/10/2018 - 19:27

Hai người Mỹ cùng nhận giải Nobel Kinh tế 2018

Giải Nobel Kinh tế 2018 đã được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ: William Nordhaus và Paul Romer.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải thưởng vào lúc 11h50 sáng 8/10 (giờ địa phương, tức 16h50 giờ Việt Nam).

Hai nhà khoa học đoạt giải Nobel Kinh tế 2018

Hai người chiến thắng sẽ chia nhau phần thưởng 9 triệu kronor (tương đương khoảng 1 triệu USD). Giải Nobel Kinh tế không nằm trong hệ thống giải thưởng chính thức của Ủy ban Nobel (bao gồm văn học, hòa bình, y sinh, vật lý và hóa học) và có tên gọi chính thức là Giải thưởng của Ngân hàng Trung ương Thụy điển (Sveriges Riksbank) về Kinh tế học Tưởng nhớ Alfred Nobel.

Giáo sư Đại học Yale William D. Nordhaus (sinh năm 1941) được công nhận với công trình nghiên cứu về tổn thất kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra. Trong khi đó,  Giáo sư Paul M.Romer (sinh năm 1955), công tác tại trường kinh doanh Stern, Đại học New York, đã có những cống hiến về lý thuyết tăng trưởng nội sinh.

Năm ngoái, giải Nobel Kinh tế được trao cho Giáo sư Đại học Chicago Richard H. Thaler với nghiên cứu về kinh tế học hành vi trong kinh tế học.

Kể từ năm 1969, đã có 50 giải Nobel kinh tế được trao. Ứng viên trẻ nhất nhận giải Nobel Kinh tế là ông Kenneth J. Arrow. Ông nhận giải vào năm 1972 khi ông mới 51 tuổi. Trong khi đó, người lớn tuổi nhất nhận giải này là ông Leonid Hurwicz. Ông nhận giải vào 2007 khi đã 90 tuổi. Đến nay, bà Elinor Ostrom là người phụ nữ duy nhất nhận giải Nobel Kinh tế (2009).

Sầm Hoa/Vietnamnet.vn

Chia sẻ bài viết