Tiếng Việt | English

14/10/2015 - 20:59

Hai sà lan húc nhau chìm trên kênh Chợ Gạo, một phụ nữ mất tích

Các ngành chức năng và gia đình đang tìm kiếm nạn nhân mất tích và trục vớt sà lan chìm dưới đáy kênh.

Trạm kiểm soát giao thông Vàm Kỳ Hôn (thuộc Phòng cảnh sát đường thủy- Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết: sau một ngày xảy ra tai nạn đường thủy trên kênh Chợ Gạo đến chiều 14/10 vẫn chưa trục vớt được phương tiện bị chìm và một nạn nhân bị mất tích. Hiện tại, các ngành chức năng và gia đình đang tìm kiếm nạn nhân mất tích và trục vớt sà lan chìm dưới đáy kênh; đồng thời làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn nghiêm trọng này.

Các phương tiện đang bơm hút cát trên sà lan bị chìm dưới đáy kênh Chợ Gạo để trục vớt sà lan.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 13/10 tại kênh Chợ Gạo, đoạn gần Vàm Kỳ Hôn thuộc ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang xảy ra vụ tai nạn giữa sà lan chở cát mang biển kiểm soát B.Tr 7153 do tài công Lê Văn Phong ở xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre điều khiển và một sà lan có tàu lai dắt mang biển kiểm soát LA.03516 do tài công Nguyễn Minh Quang, ngụ xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang điều khiển. Hai phương tiện này đi cùng chiều từ hướng Sông Tiền qua kênh Chợ Gạo đến TP HCM. Khi đi đến địa điểm trên bất ngờ bị sà lan B.Tr 7153 đâm vào sàn lan có tàu lai dắt.

Vụ tai nạn làm sà lan B.Tr 7153 của ông Lê văn Phong bị chìm tại chỗ, phương tiện kia bị lật úp trôi theo dòng nước. Riêng chị Châu Thị Cúc, sinh năm 1982, ngụ xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đi trên sà lan B.Tr 7153 bị mất tích. Hơn 1.000 mét khối cát bị nằm dưới đáy kênh.

Người dân địa phương cho biết, đoạn kênh Chợ Gạo gần Vàm Kỳ Hôn rất chật hẹp, uốn cong nên các phương tiện như sà lan thường bị va chạm nhau hoặc bị nước húc dễ xảy ra tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Triệu, người dân ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nói: “Chỗ này xảy ra tai nạn hoài. Tại vì trong này đi ra, ngoài kia chạy vô, bắt đầu tránh nhau, nước êm thì đỡ, lúc nước chảy mạnh, lớn thì rất nguy hiểm. Chỗ này phải mở rộng ra ngay”./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Chia sẻ bài viết