Tiếng Việt | English

14/04/2018 - 12:27

Hạn chế buôn lậu trên tuyến biên giới

Huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An có đường biên giới tiếp giáp Campuchia. Hàng ngày, có hàng trăm lượt người qua lại biên giới thăm thân, trao đổi hàng hóa. Đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng tội phạm trà trộn buôn lậu, vận chuyển hàng cấm.

Công an huyện Vĩnh Hưng bắt thuốc lá ngoại nhập lậu

Công an huyện Vĩnh Hưng bắt thuốc lá ngoại nhập lậu

Theo Trung tá Nguyễn Văn Dân - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Vĩnh Hưng, phương thức, thủ đoạn của đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm rất tinh vi, thường sử dụng xe môtô, xuồng máy cải trang đi ruộng; mua bán cá hoặc chở rơm ở khu vực biên giới để vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào nội địa. Khi bị lực lượng công an phát hiện, đối tượng bỏ lại hàng (chủ yếu thuốc lá ngoại, đường cát, gỗ vụn, trái cây), tẩu thoát.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 huyện, lực lượng công an chủ động xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kéo giảm tình trạng buôn lậu. Qua rà soát những người có biểu hiện và tham gia, tiếp tay vận chuyển hàng cấm, ngành chức năng giao Hội Nông dân huyện nhận lãnh giáo dục 13 đối tượng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhận giáo dục 3 đối tượng.

Năm 2017, Công an huyện Vĩnh Hưng tuần tra, kiểm soát, bắt 31 vụ buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, thu giữ 44.195 bao thuốc lá ngoại; 21 thùng nước giải khát các loại; 21.600kg xoài keo, 9.000kg vỏ xe ôtô qua sử dụng; 384kg gỗ. Cơ quan chức năng tạm giữ 3 máy xăng; 3 vỏ lãi composite.

Kết quả trên góp phần ổn định an ninh, trật tự trên tuyến biên giới; kiềm chế đến mức thấp nhất sự gia tăng buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết