Tiếng Việt | English

03/09/2016 - 20:00

Hàn Quốc kêu gọi gây sức ép với Triều Tiên về chương trình hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi Nga và các cường quốc khác gia tăng sức ép lên Triều Tiên để buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.

Bà Park hy vọng qua đó mở đường cho sự hợp tác với Triều Tiên.


Bà Park. Ảnh: tlcthai

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) diễn ra ở Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga, bà Park Geun-hye nói rằng, nếu cộng đồng quốc tế không thể ngăn Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, thì mối đe dọa hạt nhân sẽ sớm thành hiện thực. Để Triều Tiên quyết định từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, điều quan trọng là gửi tới họ một thông điệp thống nhất mạnh mẽ.

Những quan ngại về mối đe dọa do Triều Tiên gây ra gia tăng kể từ khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 hồi tháng 1 và tiếp sau đó là một loạt vụ thử tên lửa, bất chấp những biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin/Theo Reuters

Chia sẻ bài viết