Tiếng Việt | English

24/08/2019 - 17:50

Hàn Quốc không dùng tin tình báo của Nhật về tên lửa Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời quan chức thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ: "Không có tin tức nào mà Nhật Bản cung cấp về các tên lửa Triều Tiên có ý nghĩa."

(Ảnh do Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đăng phát ngày 26/7/2019): Một vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên tại khu vực gần thị trấn biển Wonsan ngày 25/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

(Ảnh do Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đăng phát ngày 26/7/2019): Một vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên tại khu vực gần thị trấn biển Wonsan ngày 25/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, một quan chức cấp cao thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 24/8 cho hay nước này không bao giờ sử dụng tin tức tình báo của Nhật Bản trong việc phân tích những vụ phóng tên lửa của Triều Tiên dưới thời Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in.

Phát biểu này được đưa ra giữa lúc xuất hiện quan ngại về những hạn chế trong việc chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên bằng việc chấm dứt thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự giữa Seoul và Tokyo.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời quan chức này nêu rõ: "Không có tin tức nào mà Nhật Bản cung cấp về các tên lửa Triều Tiên có ý nghĩa."

Quan chức này đưa ra nhận định trên sau khi Triều Tiên đã phóng hai vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra Biển Nhật Bản vào sáng cùng ngày. Đây là vụ phóng thứ bảy như vậy kể từ cuối tháng Bảy.

Những nhận định này được đưa ra trong bối cảnh gia tăng những quan ngại về quyết định của Seoul đưa ra hôm 22/8 rút khỏi Hiệp định Chia sẻ Thông tin Tình báo Quân sự (GSOMIA) sau một tranh cãi song phương leo thang về thương mại và lịch sử./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết