Tiếng Việt | English

09/12/2019 - 14:05

Hàn Quốc-Mỹ hợp tác phân tích vụ thử mới nhất của Triều Tiên

Triều Tiên không nói rõ nước này đã thử nghiệm vũ khí gì song lưu ý rằng kết quả thử nghiệm "sẽ có ảnh hưởng lớn tới sự thay đổi vị thế chiến lược của Triều Tiên một lần nữa trong tương lai gần."

Tên lửa đẩy Unha-3 rời khỏi bệ phóng trong một cuộc thử nghiệm tại bãi thử Sohae thuộc tỉnh Dongchang-ri của Triều Tiên tháng 12/2012. (Ảnh: KCNA/TTXVN)
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 09/12 cho biết Seoul đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ để phân tích vụ thử mà Triều Tiên cho là "rất quan trọng" được thực hiện tại bãi thử vệ tinh Sohae, hay còn được gọi là bãi phóng Dongchang-ri ở tỉnh Bắc Pyongan, vào cuối tuần qua.

Triều Tiên không nói rõ nước này đã thử nghiệm vũ khí gì song lưu ý rằng kết quả thử nghiệm "sẽ có ảnh hưởng lớn tới sự thay đổi vị thế chiến lược của Triều Tiên một lần nữa trong tương lai gần."

Phát biểu họp báo, người phát ngôn của bộ trên, bà Choi Hyun-soo cho hay: "Chúng tôi đã biết về thông báo của Triều Tiên. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ theo dõi sát sao các động thái tại các cơ sở quân sự chủ chốt của Triều Tiên, trong đó có bãi thử Dongchang-ri."

Tuy nhiên, bà Choi từ chối đưa ra những đánh giá ban đầu về vụ thử mới nhất của Bình Nhưỡng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết