Tiếng Việt | English

11/02/2019 - 19:45

Hàng hóa dồi dào

Sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh Long An hoạt động nhộn nhịp trở lại. Thị trường hàng hóa ổn định, không xảy ra tình trạng “thiếu hàng, sốt giá”. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, nhất là thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau xanh, trái cây,...

Sau tết, các mặt hàng rau, củ, quả được người dân chọn mua nhiều nhất

Sau tết, các mặt hàng rau, củ, quả được người dân chọn mua nhiều nhất

Nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa sau Tết Nguyên đán, các siêu thị và tiểu thương tại các chợ truyền thống lên kế hoạch dự trữ và nhập hàng từ trước tết. Việc buôn bán cũng chỉ tạm dừng trong ngày mùng 1 tết. Theo ghi nhận của phóng viên, bắt đầu từ mùng 2 tết, một số tiểu thương trở lại buôn bán các mặt hàng tươi sống, hoa tươi, trái cây,... nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của người dân. Siêu thị Co.op Tân An (TP.Tân An) cũng hoạt động từ mùng 4 - 5 tết (từ 8-12 giờ) với đầy đủ hàng hóa thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu.

Đến ngày 10/02/2019 (tức mùng 6 tết), mọi hoạt động buôn bán tại các siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh trở lại bình thường. Phần lớn giá cả các loại thực phẩm tươi sống trở về mức ngang bằng so với ngày thường hoặc tăng từ 3-5%. Cụ thể, thịt bò thăn có giá từ 280.000-300.000 đồng/kg; thịt heo giữ ở mức 90.000-100.000 đồng/kg đối với thịt ba chỉ, thịt vai, đùi 75.000-80.000 đồng/kg. Các loại thủy, hải sản như cá điêu hồng, cá lóc, mực, tôm, cá rô đồng,... cao hơn ngày thường từ 5.000-10.000 đồng/kg.

Sau tết, các mặt hàng rau, củ, quả được người dân chọn mua nhiều nhất. Chính vì thế, nhiều nhà vườn, tiểu thương quan tâm sản xuất và dự trữ thực phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Nếu như những năm trước, giá cả các loại thực phẩm tươi sống sau tết thường có biến động thì năm nay, giá tương đối ổn định nhờ nguồn cung dồi dào.

Cũng như nhiều chợ truyền thống khác trên địa bàn tỉnh, chợ Tầm Vu (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) cũng hoạt động nhộn nhịp trở lại từ sớm. Qua khảo sát tại đây cho thấy, giá một số loại rau, củ, quả không tăng nhiều so với thời điểm trước tết. Chị Huỳnh Thị Ngọc - tiểu thương tại chợ Tầm Vu, cho biết: “Thời điểm sau tết, người tiêu dùng thường có xu hướng chọn mua các loại rau, củ, quả cho đỡ ngán. Để chủ động nguồn hàng phục vụ, tôi đặt hàng với nhà vườn từ trước nhằm kịp thời cung ứng ra thị trường với giá cả được bảo đảm. Hiện cà chua có giá 20.000 đồng/kg, khổ qua 10.000-13.000 đồng/kg, đậu bắp 15.000 đồng/kg, đậu que 20.000 đồng/kg, bắp cải 12.000-15.000 đồng/kg, rau cải ngọt, cải bẹ xanh 15.000-17.000 đồng/kg,...”.

Các loại trái cây như quýt vàng có giá từ 40.000 - 45.000 đồng/kg, mận An Phước 20.000 đồng/kg, ổi 12.000 - 15.000đồng/kg,... Một số loại trái cây khác có giá tăng không đáng kể. Bà Nguyễn Thị Lan (phường 2, TP.Tân An) cho biết: “Sau tết, nguồn hàng hóa dồi dào, đặc biệt là giá cả các mặt hàng rau, củ, quả cơ bản ổn định. Người tiêu dùng chúng tôi không phải lo lắng về việc giá cả mượn cớ tết để “leo thang” và một khi đã tăng thì khó giảm như trước đây”.

Nhìn chung, thị trường hàng hóa sau Tết Nguyên đán ổn định, không xảy ra tình trạng “thiếu hàng, sốt giá”. Việc thực hiện chương trình bán hàng với giá bình ổn dịp trước, trong và sau tết thông qua hệ thống siêu thị, các cửa hàng góp phần duy trì ổn định giá cả thị trường. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy những giải pháp bình ổn thị trường của các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp ngày càng phát huy hiệu quả./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích