Tiếng Việt | English

12/10/2017 - 17:19

Hàng loạt kỷ lục đã được thiết lập ở vòng loại World Cup 2018

Tại vòng loại World Cup 2018, hàng loạt những kỷ lục đã được thiết lập: Iceland là quốc gia ít dân nhất dự World Cup, Đức có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất, Lionel Messi cán mốc lịch sử…

Tại vòng loại World Cup 2018, hàng loạt những kỷ lục đã được thiết lập: Iceland là quốc gia ít dân nhất dự World Cup, Đức có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất, Lionel Messi cán mốc lịch sử…

335.000: Iceland đã trở thành quốc gia có dân số ít nhất thế giới (335.000 người) giành quyền dự vòng chung kết World Cup. Kỷ lục cũ thuộc về Trinidad & Tobago (1,3 triệu dân ​- World Cup 2006).

Iceland lần đầu giành vé dự World Cup 2018

90: Thụy Sỹ có tỷ lệ giành chiến thắng kỷ lục 90% ở vòng loại World Cup, nhưng vẫn không thể giành vé dự vòng chung kết. Đây là lần đầu tiên có đội bóng châu Âu giành tỷ lệ thắng như vậy mà không vượt qua vòng bảng.

41: Là số điểm của đội tuyển Brazil giành được tại vòng loại World Cup 2018 ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, thành tích này chỉ giúp Brazil xếp thứ 2 sau Argentina - 43 điểm ở vòng loại World Cup 2002 với những ngôi sao trong đội hình như Juan Sebastian Veron, Ariel Ortega, Hernan Crespo và Gabriel Batistuta.

39: Đội tuyển Đức đã thiết lập nên kỷ lục tại vòng loại khu vực châu Âu với hiệu số bàn thắng bại là +39 (43 bàn thắng, 4 bàn thua). Đức cũng giành vé đến Nga dự vòng chung kết World Cup 2018 với thành tích toàn thắng 10 trận.

Hiệu số bàn thắng bại của Đức ở World Cup 2018 là +39

32: Sau 32 năm, Hà Lan lại phải nếm “trái đắng” khi không được tham dự hai giải đấu lớn liên tiếp. Trước World Cup 2018, Hà Lan cũng đã không thể vượt qua vòng loại Euro 2016.

28: Sau 28 năm kể từ Italy 1990, Ai Cập mới lại góp mặt tại một kỳ World Cup.

21: Lionel Messi và Luis Suarez chính là những người đang có thành tích ghi bàn tốt nhất lịch sử vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ (21 bàn), vượt mặt các tiền bối như Ivan Zamorano (17 bàn), Marcelo Salas (18) và Hernan Crespo (19).

Lionel Messi có 21 bàn thắng ở vòng loại World Cup

17: Mỹ đã ghi đến 17 bàn thắng vào lưới Hexagonal - nhiều hơn thành tích ghi bàn của các đội bóng khác ở 1 trận đấu tại vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên, Mỹ vẫn phải ngậm ngùi ở nhà xem World Cup qua tivi.

16: Robert Lewandowski đã lập kỷ lục ghi bàn mới tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu với 16 bàn thắng, hơn 2 bàn so với thành tích 14 bàn mà Predrag Mijatovic (Nam Tư cũ) lập nên. Ngôi sao của Ba Lan có thành tích ghi bàn ngang bằng với Mohammed Al Sahlawi của Saudi Arabia và Ahmed Khalil của UAE, nhưng thi đấu ít hơn.

12: Iran đã thiết lập nên kỷ lục mới - 12 trận giữ sạch lưới liên tiếp tại vòng loại World Cup.

9: Với việc giành vé đến Nga, Hàn Quốc đã nâng số lần dự World Cup liên tiếp của mình lên con số 9 kể từ năm 1986. Thành tích này giúp họ chỉ đứng sau Brazil (21 lần), Argentina (12) và Tây Ban Nha (11).

1: Iceland và Panama là hai đội bóng đầu tiên giành quyền dự vòng chung kết World Cup./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết