Tiếng Việt | English

24/05/2017 - 04:24

Hàng loạt xe biển xanh “quên” đăng kiểm nhiều năm vẫn thi hành công vụ

Những chiếc xe mang biển số xanh gắn phù hiệu “Trật tự đô thị” dù đã hết hạn nhiều năm nhưng vẫn ung dung thực thi nhiệm vụ trên các tuyến phố.

Hết đăng kiểm vẫn ung dung thực thi nhiệm vụ

Trong thời gian qua, trên nhiều tuyến đường của TP.Vinh, Nghệ An thường xuyên xuất nhiện hàng loạt xe biển xanh đi làm nhiệm vụ nhưng đã quá hạn kiểm định nhiều năm liền. Trên tất cả các xe biển xanh này đều dán chữ “Trật tự đô thị” vào hai bên thành xe và đi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đô thị, giải tỏa lấn chiếm vỉa hè lòng đường…


Hàng loạt xe biển xanh gắn phù hiệu “Trật tự đô thị” đã hết hạn kiểm định vẫn ung dung lưu thông trên các tuyến phố.

Một số xe mang biển xanh hết hạn kiểm định như chiếc xe mang BKS 37A – 1218 của UBND xã Nghi Phú hết hạn kiểm định từ 28/7/2015, nhưng hiện tại chiếc xe này vẫn lưu thông trên các tuyến đường để giữ trật tự đô thị. Hay chiếc xe mang BKS 37A – 1621 của UBND phường Vinh Tân hết hạn kiểm định gần 4 năm tuy nhiên điều đó vẫn không ảnh hưởng đến việc “làm nhiệm vụ” của chiếc xe này.

Thậm chí có những xe đã hết hạn kiểm định gần 5 năm như xe mang BKS 37A – 1693 của UBND phường Cửa Nam, chiếc xe mang BKS 37A – 1301 của UBND phường Đội Cung… Tổng cộng 11 chiếc xe gắn biển số xanh, treo phù hiệu “Trật tự đô thị” của các độ trật tự đô thị đã quá hạn kiểm định nhiều năm vẫn vô tư lưu thông trên các tuyến phố khiến nhiều người tỏ ra bất bình. Bởi lẽ những chiếc xe này đi “thi hành công vụ” thực thi pháp luật lại nghiễm nhiên không tuân thủ pháp luật mà không gặp phải bất kỳ xử lý nào.

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định, xe ô tô khi lưu hành trên đường có tem kiểm định nhưng hết hạn sử dụng dưới 01 tháng sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.


Những chiếc xe này “quên” đăng kiểm vẫn thực thi nhiệm vụ.

Hết hạn vì “quên”

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Hữu Đắc - Chủ tịch UBND phường Hưng Bình, TP Vinh phân trần: "Chiếc xe này ít sử dụng, thỉnh thoảng anh em mới đưa ra ngoài đi làm một lúc rồi về chứ cũng không để ý, thực sự là cũng quên thật (quên đi đăng kiểm - PV). Giờ chúng tôi đang xin chủ trương của thành phố, vì đi đăng kiểm chi phí rất cao mà xe này bán giỏi lắm được 20 triệu đồng. Bên cạnh đó ngân sách của phường lại rất hạn hẹp".

Còn ông Võ Tuấn Anh - Chủ tịch UBND phường Đội Cung cho biết, xe này được phường mượn từ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh về sử dụng nhưng đã hư hỏng nên thỉnh thoảng sử dụng làm nhiệm vụ trong quãng đường ngắn. Hiện chúng tôi đã trả lại chiếc xe này cho Trung tâm y tế dự phòng để họ thanh lý chứ cũng không sử dụng được nữa.

Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở GTVT Nghệ An) cho biết: Phía Phòng không có chức năng tuần tra cũng như xử lý vi phạm, chỉ khi cơ quan chức năng có văn bản yêu cầu Phòng xác minh, xử lý việc tạm giữ đăng ký xe thì phía phòng mới không cấp lại.

Được biết, hiện tại toàn tỉnh Nghệ An còn hơn 5.000 xe hết hạn kiểm định nhưng chưa thực hiện việc kiểm định lại./. 

Theo VOV

Chia sẻ bài viết