Tiếng Việt | English

29/06/2015 - 10:20

Hàng ngàn người xúc động tiễn đưa Giáo sư Trần Văn Khê

Hàng ngàn học trò, người dân, cùng gia đình Giáo sư Trần Văn Khê tiến hành lễ động quan, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng nay (29-6), lãnh đạo TP.HCM, đại diện nhiều sở, ban, ngành, đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp, học trò và người dân, cùng gia đình, thân quyến Giáo sư Trần Văn Khê tiến hành lễ động quan, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước khi tiến lành lễ động quan, Giáo sư Trần Quang Hải, con trai trưởng của Giáo sư Trần Văn Khê đã đại diện gia đình đọc điếu văn tiễn đưa cha mình. Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo TP.HCM, đồng nghiệp, bạn bè, người thân, học trò và những người yêu mến Giáo sư Trần Văn Khê đã dành thời gian đến chia buồn cùng gia đình ông trong suốt thời gian qua.

Nhìn theo linh cữu thầy mình, diễn giả văn hóa Hồ Nhật Quang, học trò của Giáo sư Trần Văn Khê không cầm được nước mắt: “Biết bao hoài bão, biết bao dự định hai thầy trò cùng nhau làm để chia sẻ với cộng đồng vậy mà giờ thầy không con bên cạnh nữa, tôi bơ vơ không biết phải làm sao. Ngay trên giường bệnh, lúc người ta rút ống thở trong phổi thầy ra, tôi có hứa với thầy là sẽ cố gắng tiếp tục con đường này, thầy cứ an tâm. Khi đó, thầy đưa tay lên ngực như một lời cảm động, đưa một ngón tay thể hiện sự đồng ý, vậy mà giờ thầy đi rồi”.

Giáo sư Trần Quang Hải cho biết, thời gian tới, ông sẽ tiếp tục thực hiện những dự án âm nhạc dân tộc theo như di nguyện mà Giáo sư Trần Văn Khê để lại. Sau lễ động quan, dễ di quan Giáo sư Trần Văn Khê diễn ra trang trọng theo nghi thức Phật giáo.

Linh cữu Giáo sư Trần Văn Khê được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Hoa Viên Chánh Phú Hòa ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau khi hỏa táng, tro cốt của giáo sư sẽ được đưa về thờ cúng tại tư gia, số 32 đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng ngàn học trò, người dân, cùng gia đình Giáo sư Trần Văn Khê tiến hành lễ động quan, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đông đảo người dân đứng hai bên đường tiễn đưa vị Giáo sư đáng kính.

Được biết, toàn bộ số tiền phúng điếu của lễ tang, gia đình Giáo sư Trần Văn Khê dành để lập quỹ học bổng mang tên Trần Văn Khê, nhằm tạo điều kiện giúp đỡ nhiều bạn trẻ theo đuổi con đường đam mê âm nhạc dân tộc Việt Nam.

VOV.VN

Chia sẻ bài viết