Tiếng Việt | English

20/06/2019 - 03:56

Giải bóng đá U21 Quốc gia:

Hàng thủ mắc lỗi, U21 Long An trắng tay trận ra quân

Hàng thủ đội U21 Long An liên tục mắc những sai lầm đáng trách khiến U21 Long An trắng tay trước đội chủ nhà U21 TP. Hồ Chí Minh trong trận ra quân.

Chiều ngày 19/6, trên sân vận động Thành Long diễn ra lễ khai mạc vòng loại Bảng C, Giải bóng đá U21 Quốc gia – Cúp Báo Thanh niên năm 2019.

Sau lễ khai mạc các trận đấu thuộc Bảng C diễn ra hấp dẫn với các cặp đấu U21 TP. Hồ Chí Minh – U21 Long An, U21 Bến Tre – U21 Đồng Nai và cặp đấu U21 Đồng Tháp – U21 Vĩnh Long.

Các cầu thủ U21 Long An gặp nhiều khó khăn trước U21 TP. Hồ Chí Minh

Trận đấu giữa U21 TP. Hồ Chí Minh và U21 Long An diễn ra quyết liệt và hấp dẫn ngay từ đầu. Mặc dù là đội khách nhưng U21 Long An nhập cuộc rất tự tin.

Ngay phút thứ 6, đội trưởng Hà Vũ Em có cơ hội khi tung cú sút cực mạnh đánh bại thủ môn đội chủ nhà. Nhưng một cái chạm nhẹ từ tay thủ môn đã khiến trái bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 2 phút sau, Lê Văn Hoàng, tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng nhưng cao hơn khung thành đội chủ nhà.

Hàng công U21 Long An sở hữu nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công

Đến phút thứ 10, U21 Long An tiếp tục có cơ hội khi tiền đạo Hà Vũ Em sút trúng người thủ môn bật ra nhưng tiền đạo Lê Thanh Tuấn đá bồi không chính xác để cơ hội vuột qua đáng tiếc.

Hơn 20 phút đầu, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân đội chủ nhà. Đến phút 26, U21 TP. Hồ Chí Minh mới bắt đầu lấy lại thế trận và tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành U21 Long An.

Phút 27, cầu thủ mang áo số 16 - Nguyễn Ngọc Hậu bên phía U21 TP. Hồ Chí Minh sút bóng rất căng về góc xa khung thành nhưng không chiến thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ môn Nhật Hà bên phía U21 Long An. Sau tình huống này, U21 Long An đáp trả bằng dứt điểm uy lực của tiền vệ Ngô Hoàng Anh, tiếc rằng may mắn không đến với U21 Long An khi bóng tìm đến đúng xà ngang U21 TP. Hồ Chí Minh.

U21 TP. Hồ Chí Minh thi đấu không nổi trội hơn U21 Long An nhưng có được điều mình cần là bàn thắng

Thế trận đang diễn ra hấp dẫn với các tình huống ăn miếng trả miếng thì bất ngờ diễn ra. Phút 30, trong tình huống tấn công không có gì nguy hiểm, hậu vệ U21 Long An lóng ngóng phạm lỗi với tiền đạo U21 TP. Hồ Chí Minh trong vòng cấm khiến U21 Long An chịu quả phạt đền.

Mặc dù thủ môn Nhật Hà đoán trúng hướng bóng nhưng cú đá phạt của số 11 – Nguyễn Trung Thành vẫn tìm đến mép dưới xà ngang đi vào lưới. Tỷ số được mở cho U21 TP. Hồ Chí Minh. Tưởng rằng hiệp 1 sẽ khép lại với 1 bàn thắng thì một lần nữa hàng thủ U21 Long An để Nguyễn Trung Thành thoát xuống ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho U21 TP. Hồ Chí Minh ở phút 45+1.

Hàng công U21 Long An phải cải thiện rất nhiều ở khâu dứt điểm nếu muốn giành kết quả tốt trong những trận tiếp theo

Mặc dù bị dẫn trước 2 bàn song hiệp 2, U21 Long An vẫn là những người làm chủ thế trận. Hàng công U21 Long An cũng được làm mới bằng cách đưa tiền đạo Nguyễn Quốc Lộc vào thay tiền đạo Lê Thanh Tuấn.

Ngay phút 47, chính Nguyễn Quốc Lộc có pha solo vượt qua hậu vệ U21 TP. Hồ Chí Minh trước khi tung cú sút mạnh về phía góc gần. Tình huống này, thủ môn U21 TP. Hồ Chí Minh kịp thời khép góc để từ chối cơ hội ghi bàn của Nguyễn Quốc Lộc.

Đến phút 68, Nguyễn Quốc Lộc một lần nữa thoát xuống buộc thủ môn Trần Đăng Khoa bên phía U21 TP. Hồ Chí Minh phải lao ra phạm lỗi với Quốc Lộc ngay sát vạch 16m50. Với tình huống phạm lỗi này, thủ môn bên phía U21 TP. Hồ Chí Minh phải rời sân bởi trọng tài Tạ Công Châu Hòa rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu.

Các cầu thủ U21 TP. Hồ Chí Minh phòng ngự với số đông sau khi thiếu người

Được thi đấu hơn người, các cầu thủ U21 Long An tràn lên tấn công với hy vọng san bằng 2 bàn cách biệt. Những nỗ lực của U21 Long An mang về bàn thắng trên chấm phạt đền của cầu thủ Trần Bình An ở phút 78 sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm bên phía U21 TP. Hồ Chí Minh.

Sau bàn thắng rút ngắn tỷ số, các cầu thủ U21 Long An còn tạo được hàng loạt cơ hội ghi bàn. Tiếc rằng trong một ngày thi đấu kém may mắn hàng công U21 Long An không thể tận dụng thành công. Đã thế, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu U21 Long An còn phải nhận thêm bàn thua thứ 3 của cầu thủ vào sân thay người Tiêu Ê Xal để khép lại thất bại với tỷ số 1-3 trước đội chủ nhà.

2 cặp đấu còn lại giữa U21 Bến Tre gặp U21 Đồng Nai và U21 Đồng Tháp gặp U21 Vĩnh Long đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Như vậy, U21 TP. Hồ Chí Minh đang tạm xếp đầu bảng C với 3 điểm còn U21 Long An xếp cuối bảng. Các đội bóng còn lại chia sẻ các vị trí với cùng 1 điểm./.

Tỷ số chung cuộc:

U21 Long An 1-3 U21 TP. Hồ Chí Minh

Ghi bàn:

U21 Long An: Trần Bình An (78’)

U21 TP. Hồ Chí Minh: Nguyễn Trung Thành (30’, 45+1’), Tiêu Ê Xal (90+5’)

Thẻ đỏ:

U21 TP. Hồ Chí Minh: Trần Đăng Khoa (68’)

Đội hình thi đấu:

U21 Long An: Trần Nhật Hà, Nguyễn Văn Sỹ Thoại (Nguyễn Chính Tính), Trần Bình An, Nguyễn Mạnh Duy, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Văn Hoàng, Ngô Hoàng Anh, Phạm Quốc Ca (Lê Quan Thuần), Lê Thanh Tuấn (Nguyễn Quốc Lộc), Cù Nguyễn Khánh, Hà Vũ Em 

U21 TP. Hồ Chí Minh: Trần Đăng Khoa, Nguyễn Thế Dũng, Phạm Quốc Tuấn, Lê Vương Minh Nhất, Thạch Tùng, Nguyễn Văn Mạnh, Tô Phương Thịnh, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Ngọc Hậu, Dương Văn Khang, Nguyễn Văn Trọng

Kiên Định – Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết