Tiếng Việt | English

14/09/2018 - 20:15

Hậu Giang: Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm đánh thuốc mê rồi giết vợ dã man

Nghi phạm khai bản thân có bệnh, sức khỏe yếu, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào vợ, nên thường bị vợ xúc phạm, từ đó nảy sinh ý định giết vợ.

Thắng sau khi ra đầu thú. Ảnh: công an cung cấp

Thắng sau khi ra đầu thú. Ảnh: công an cung cấp

Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (43 tuổi, ngụ P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để tiếp tục làm rõ về hành vi "giết người".

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 06/9, hai con gái của Thắng đi học về thì thấy cửa phòng trọ (nơi gia đình Thắng thuê ở, tại ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, H.Châu Thành, Hậu Giang) khóa nên gọi điện thoại cho mẹ là chị Tạ Thị Hồng Điệp (42 tuổi), nhưng mẹ không bắt máy.

Liên lạc với Thắng, Thắng nói với con là "mẹ đi thành phố". Sau đó, một số người dân phát hiện chị Điệp nằm bất động trên gác trong phòng trọ nên trình báo công an.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Mai Trâm

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Mai Trâm

Bản thân Thắng cũng thông báo cho người thân biết mình đã giết vợ, rồi ra đầu thú vào chiều cùng ngày (06/9).

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thắng khai nhận bản thân có bệnh, sức khỏe yếu, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào công việc làm thuê của chị Điệp. Cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng vợ xúc phạm, coi thường mình, Thắng nảy sinh ý định giết vợ.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 06/9, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc đóng tiền trọ. Đợi lúc chị Điệp đi phơi đồ, Thắng lấy 20 viên thuốc ngủ đã mua và cà nhuyễn trước đó vài ngày, pha vào ca cà phê chị Điệp để trong phòng trọ. 

Thắng đi ăn sáng đến gần một giờ sau quay về, thấy chị Điệp đang ngủ trên gác, liền lấy dao chém nhiều nhát vào người chị Điệp đến khi chị không còn cử động, rồi khóa cửa phòng trọ bỏ đi./.

Theo thanhnien.vn

Chia sẻ bài viết