Tiếng Việt | English

26/09/2018 - 09:09

Hậu quả từ cách hành xử bạo lực của giới trẻ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang thụ lý 2 vụ cố ý gây thương tích xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh một bộ phận thanh, thiếu niên dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng: Khang, Trung, Tính, Luân (từ trái qua)

Các đối tượng: Khang, Trung, Tính, Luân (từ trái qua)

Trước đó, ngày 21/6/2018, dù đang học lớp 12 nhưng do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Nguyễn Ngọc Tấn Trung nhắn tin hẹn Nguyễn Huỳnh Phước Lợi (cùng SN 2000, ngụ thị trấn Thủ Thừa) ra công viên huyện gặp mặt.

Khi đi, Trung rủ Trần Nguyễn Minh Cang, Nguyễn Khắc Tính, Đặng Phương Luân (ngụ cùng địa phương) và mượn của Luân 3 thanh kim loại (cây dũ). Lợi mang theo 1 con dao và gậy 3 khúc ra gặp mặt. Tính, Cang dùng cây dũ đánh Lợi làm rớt dao, gậy, Trung liền lấy gậy đánh Lợi gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Trung, Cang, Tính, Luân thừa nhận hành vi vi phạm và giao nộp hung khí.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, Lợi bị thương tích 12%. Mặc dù Luân không tham gia đánh nhau nhưng đã cung cấp 3 thanh kim loại để làm hung khí đánh Lợi. Do đó, hành vi của Luân đã đồng phạm về hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trung, Cang, Tính, Luân về tội cố ý gây thương tích.

Điều đáng nói, sự việc xảy ra trước kỳ thi THPT quốc gia 1 ngày. Do bị thương tích nên Lợi bỏ lỡ kỳ thi. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong chuyện tình cảm tuổi học trò, các đối tượng đã gây hậu quả đáng tiếc.

Công an huyện cũng vừa thụ lý vụ cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 08/7/2018 tại ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc.

Khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 08/7/2018, Lê Minh Phước (SN 1995, ngụ ấp 3, xã Long Thuận) điều khiển xe môtô biển số 62G1-189.78 chở Nguyễn Hoàng Liêm (SN 1997, ngụ cùng địa phương) trên Đường tỉnh 817 hướng từ xã Bình An về xã Long Thuận thì xảy ra va chạm nhẹ với xe môtô biển số 61C1-304.20 do Trừ Văn Khang (SN 1998, ngụ ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc) điều khiển.

Sau đó, cả 3 cùng đi tiếp, hướng về cầu Bà Mía, Phước và Liêm dừng xe đợi dưới dốc cầu. Thấy vậy, Khang liền lấy dao đâm vào bụng của Phước gây thương tích rồi bỏ chạy. Theo giám định, Phước bị thương tích 47%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khang về hành vi cố ý gây thương tích./.

T.P

Chia sẻ bài viết