Tiếng Việt | English

17/07/2015 - 16:38

Hậu quả từ rượu

Mặc dù không có mâu thuẫn với nhau nhưng do bản chất côn đồ, hung hãn, xem thường pháp luật, Châu Văn Minh đã tước đoạt mạng sống của một người không quen biết.

Lê Văn Hậu, SN 1972, ngụ ấp Bàu Nâu, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tổ chức uống rượu tại nhà cùng nhóm bạn. Sau khi uống được khoảng 1 lít rượu, Châu Văn Minh, SN 1957, ngụ cùng địa phương đến uống rượu chung. Trong nhóm, Minh chỉ biết anh Hậu (chủ nhà), ngoài ra không biết ai khác. Sau khi hết rượu, Minh kêu Phan Ngọc Thi, SN 1982, ngụ xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng góp 100.000 đồng để mua rượu và thức ăn, nhưng Thi không chịu. Minh liền về nhà lấy dao đâm liên tiếp vào người Thi. Mặc dù được đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Châu Văn Minh về tội “giết người”.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích