Tiếng Việt | English

27/03/2016 - 11:08

Hậu Thạnh Đông: Huy động nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Đảng bộ, chính quyền xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến cuối năm 2015, có 9/25 hộ thoát nghèo.

Năm 2015, xã phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vốn vay cho 1.226 trường hợp là hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng dư nợ trên 15 tỉ đồng. Xã kết hợp Trạm Bảo vệ thực vật tổ chức 6 cuộc hội thảo, 16 cuộc tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật, thu hút trên 1.200 nông dân tham gia; tổ chức 2 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 68 học viên; tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Anh Nguyễn Duy Tân, ngụ ấp 4, được hỗ trợ vay vốn để chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo

Vợ chồng anh Nguyễn Duy Tân, ngụ ấp 4, không có đất canh tác, sống bằng nghề làm thuê và buôn bán nhỏ nên thu nhập rất bấp bênh. Chính quyền địa phương xét cho anh vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ kịp thời này, gia đình đã thoát nghèo.

Xã còn đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực để hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất. Năm 2015, xã vận động, kêu gọi các mạnh thường quân, doanh nghiệp đóng góp xây tặng 6 căn nhà tình thương, 1 căn nhà tình nghĩa, với tổng số tiền gần 220 triệu đồng; hỗ trợ 916 phần quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, với tổng giá trị trên 516 triệu đồng; cấp 105 thẻ bảo hiểm cho 25 hộ nghèo, 193 thẻ bảo hiểm cho 48 hộ cận nghèo;...

Bà Phan Thị Diệu, ngụ ấp Kinh Bùi Cũ cho biết: “Lúc trước, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở nên được chính quyền xã xét xây tặng 1 căn nhà mới. Bây giờ, gia đình có thể ngủ ngon mà không phải lo lắng mỗi khi trời trở gió hay vào mùa mưa. Hiện nay, gia đình tôi nỗ lực lao động, không để tái nghèo như trước nữa”.

Phó Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh Đông - Nguyễn Thị Mỹ Miều cho biết: “Năm 2015, toàn xã có 25 hộ nghèo và 48 hộ cận nghèo. Sau khi được xã hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến cuối năm có 9/25 hộ thoát nghèo. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, đánh giá nguyên nhân nghèo của từng hộ để có biện pháp hỗ trợ thích hợp. Đồng thời, tăng cường mở các lớp dạy nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương; duy trì, nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, hạn chế tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới”./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết