Tiếng Việt | English

07/11/2019 - 20:05

HĐND huyện Đức Hòa khảo sát thực trạng dùng nước sạch

Từ ngày 05 - 08/11, HĐND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phối hợp các ngành chức năng huyện tổ chức khảo sát, nắm tình hình thực trạng sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện.

HĐND huyện Đức Hòa khảo sát thực trạng dùng nước sạch

Đoàn khảo sát thực tế tại các xã vùng ven sông Vàm Cỏ Đông, vùng trung và các thị trấn. Nhìn chung, hiện nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện còn hạn chế, đa phần các hộ chỉ mới sử dụng nước hợp vệ sinh.

Thời gian qua, các xã, thị trấn đều tập trung đẩy mạnh vận động hộ dân tự trang bị máy, hệ thống lọc nước hộ gia đình nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch và bảo vệ sức khỏe người dân. Tuy nhiên, do tập quán lâu đời, không ít hộ vẫn giữ thói quen sử dụng nước giếng khoan nên công tác vận động gặp không ít khó khăn.

Dù vậy, thông qua nỗ lực của các ngành, địa phương, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch của các xã đang dần được nâng lên như xã Lộc Giang, Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng, Hiệp Hòa,… Bên cạnh đó, tại thị trấn Hậu Nghĩa, thị trấn Hiệp Hòa, xã An Ninh Tây,… dù có trạm cấp nước nhưng chất lượng nước cung cấp cho hộ dân còn hạn chế, đôi lúc nước còn nhiễm phèn. Đây cũng là một trong những vấn đề được quan tâm.

Đợt khảo sát giúp HĐND huyện có những đề xuất kịp thời nhằm góp phần nâng cao chất lượng nước sạch đô thị và nâng cao tỷ lệ hộ dân trong sử dụng nước sạch, xây dựng nông thôn mới./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích