Tiếng Việt | English

29/07/2020 - 10:24

HĐND tỉnh Long An họp đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp lần thứ 21

Sáng 29/7, HĐND tỉnh Long An tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp lần thứ 21- HĐND tỉnh khóa IX.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út đóng góp ý kiến 

Tại cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai báo cáo những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức kỳ họp.

Kỳ họp lần thứ 21 tiếp tục có sự đổi mới, cải tiến trong công tác chuẩn bị nội dung. Theo đó, trên cơ sở hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu đã tổ chức kỳ họp với chính quyền địa phương nơi ứng cử để thảo luận, lấy ý kiến đóng góp nội dung trình HĐND tỉnh (12/14 Tổ đại biểu có 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp). Các đại biểu tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp phong phú, sát thực tiễn; việc báo cáo kết quả đóng góp được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thời gian, chất lượng.

Trước kỳ họp, tại 56 điểm đại biểu đã tiếp xúc 3.406 cử tri với 399 lượt cử tri có ý kiến phát biểu. Các ý kiến của cử tri được phân loại, tổng hợp chuyển đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trong công tác HĐND góp phần tiết kiệm thời gian, giải quyết công việc nhanh gọn, kịp thời, khoa học.

HĐND tỉnh Long An thống nhất cao, thông qua 27 Nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội, dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. HĐND tỉnh cũng yêu cầu sau kỳ họp UBND tỉnh, các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, các đại biểu thực hiện chức năng giám sát, vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện giám sát việc triển khai Nghị quyết.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, các Ban HĐND tỉnh cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp công tác HĐND ngày càng hiệu quả, sát với thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cho rằng, công tác tiếp xúc cử tri cần đi vào thực chất, trọng tâm, giải tỏa những ý kiến thắc mắc của cử tri.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang nhấn mạnh: Qua các cuộc tiếp xúc và trả lời ý kiến cử tri cho thấy nhân dân rất phấn khởi, nhất là chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp cơ sở. Đặc biệt, các Ban HĐND rất cố gắng trong việc thẩm tra, xây dựng tờ trình để HĐND tỉnh ra Nghị quyết. Thời gian tới, thông qua ý kiến đóng góp, HĐND tỉnh phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại để công tác hoạt động HĐND ngày càng hiệu quả hơn./.

Đỗ Lâm

Chia sẻ bài viết