Tiếng Việt | English

06/06/2017 - 14:29

Hết lòng vì bình yên cuộc sống

Anh Trần Xuân Hùng - Trưởng ban Bảo vệ dân phố (BVDP) thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An là người luôn tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm cao đối với công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Anh Trần Xuân Hùng giao lưu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 do tỉnh tổ chức

10 năm qua, anh cùng tập thể Ban BVDP và các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống tội phạm cho người dân được 52 cuộc với 1.952 lượt người dự. Vận động xây dựng, thực hiện, nhân rộng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông: Tiếng kẻng an ninh trật tự (ANTT), Ánh sáng văn hóa ANTT, Cổng, rào ANTT, Tiếng loa ANTT, Camera an ninh,... Anh trực tiếp phát hiện, cung cấp 148 nguồn tin và tham gia cùng lực lượng công an làm rõ 12 vụ, 12 đối tượng phạm pháp hình sự; triệt xóa 24 tụ điểm, 128 đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội, 116 vụ vi phạm về trật tự; phát hiện, hỗ trợ truy bắt 28 đối tượng phạm tội; đặc biệt là phát hiện, cùng Công an điều tra, làm rõ, truy bắt nhanh đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại Trường Mẫu giáo thị trấn Cần Đước vào ngày 09/4/2016. Cảm hóa giáo dục, giúp đỡ 86 người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; hòa giải thành 131 vụ, việc tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ nhân dân;...

Là Trưởng ban BVDP, anh Hùng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện Cần Đước tặng 8 bằng khen, giấy khen và biểu dương trong các cuộc hội nghị của thị trấn và huyện. Năm 2016, UBND tỉnh công nhận danh hiệu Quyết thắng cho tập thể Ban BVDP; anh được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và dự giao lưu điển hình tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 do tỉnh tổ chức./.

PV

Chia sẻ bài viết