Tiếng Việt | English

11/12/2018 - 15:45

Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh: Tiền đề xây dựng thành công xã nông thôn mới

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh Long An luôn chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức chính trị - xã hội, xem đây là tiền đề quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Người dân xã Dương Xuân Hội mạnh dạn chuyển từ sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng thanh long mang lại nguồn thu nhập cao   hơn

1. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định chương trình đột phá là xây dựng Châu Thành trở thành huyện NTM. Qua hơn nửa nhiệm kỳ, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của hệ thống chính trị - xã hội và người dân, đến nay, huyện có 11/12 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu về đích NTM vào đầu năm 2019. 

Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Trương Văn Biết, chia sẻ: “Vào năm 2015, trên địa bàn huyện còn nhiều đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội xếp loại khá, trung bình. Qua thời gian củng cố, kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đến nay, các tổ chức chính trị - xã hội của 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn đều đạt vững mạnh. Thực tiễn cho thấy, nơi nào có hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh thì ở đó, phong trào phát triển mạnh, huy động được nguồn lực nhân dân chung tay xây dựng thành công NTM”. 

Hội Nông dân huyện là một trong những tổ chức chính trị - xã hội có nhiều nỗ lực trong xây dựng, phát triển tổ chức hội và phong trào nông dân. Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành - Trần Văn Nĩnh, cho biết, hội có gần 10.600 hội viên, nông dân. Thời gian qua, hội đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (CB), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng tốt hơn. Đến nay, 100% chủ tịch Hội Nông dân của 13 xã, thị trấn trên địa bàn đều đạt 3 chuẩn quy định; trong đó, chuẩn về chuyên môn có 100% CB được đào tạo đại học; số CB sau đào tạo có sự chuyển biến tốt về nhận thức và hành động. Nội dung, phương pháp hoạt động của hội ngày càng được đổi mới, đi vào thực chất, sát với nông dân. 100% (13/13) cơ sở hội xếp loại mạnh, góp phần quan trọng trong việc chung tay xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Dương Xuân Hội là xã đầu tiên của huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM. Hiện nay, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể không ngừng nỗ lực, nâng cao đời sống người dân, hướng đến xây dựng đạt chuẩn xã văn hóa, NTM điển hình vào năm 2020. 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dương Xuân Hội - Lê Kim Thủy, cho biết, để xây dựng đạt xã văn hóa, NTM điển hình, địa phương không ngừng quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong nhân dân; thực hiện nghiêm việc phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên (ĐV), bảo đảm đúng quy định, quy trình, phát huy tốt vai trò của CB, ĐV.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến ấp đều được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, nâng dần chất lượng hoạt động. Hàng năm, CB, công chức xã đều được cử tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Đến nay, 100% CB, công chức xã đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Xã duy trì hiệu quả mô hình Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường liên ấp xã Dương Xuân Hội được bêtông hóa, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng hơn

2. Đầu năm 2018, xã Tân Ân, huyện Cần Đước đón nhận danh hiệu NTM. So với lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, địa phương về đích trước 2 năm. Đạt kết quả này, Đảng ủy, chính quyền luôn quan tâm, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và xem xây là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động người dân ý thức được vai trò chủ thể của mình, cùng địa phương XDNTM.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Ân - Phạm Ngọc Mai, cho biết: “Đảng ủy xã có 109 ĐV, 14 chi bộ trực thuộc (8 chi bộ ấp, 6 chi bộ ngành). Nhiều năm qua, Đảng ủy, chính quyền đều đạt trong sạch, vững mạnh. MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH nghị quyết đề ra, nhất là thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa, NTM ở khu dân cư”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cần Đước lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định, phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện văn hóa, NTM. Qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện nỗ lực xây dựng đạt 7/16 xã NTM. Theo Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Việt Cường, thời gian qua, huyện thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ CB, ĐV trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các chương trình phát triển KT-XH, xây dựng huyện văn hóa, NTM ở địa phương.

Đảng bộ huyện Cần Đước tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ CB chủ chốt trong hệ thống chính trị, quan tâm đến công tác CB nữ, CB trẻ. Hơn 2 năm qua, huyện tạo điều kiện cho 225 CB học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; trong đó, có 25 CB theo học cao cấp lý luận chính trị, 164 CB học trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 1 CB được đào tạo trình độ tiến sĩ, 5 CB được đào tạo sau đại học và 30 CB theo học đại học hệ vừa học, vừa làm. Nhờ đó, đội ngũ CB chủ chốt, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn được kiện toàn, bảo đảm đủ về số lượng và yêu cầu chuẩn hóa CB, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

XDNTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó, người dân giữ vai trò chủ thể. Nhờ lực lượng cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân càng ý thức được vai trò chủ thể của mình, chung tay XDNTM, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng hiện đại, văn minh./.

 Sông Măng

Chia sẻ bài viết