Tiếng Việt | English

01/06/2019 - 20:03

Hệ thống Truờng mầm non An Nông tổng kết năm học 2018 - 2019

Ngày 01/6, Tập đoàn An Nông (ANG) tổ chức Lễ tổng kết và tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 cho học sinh (HS) chuẩn bị vào lớp 1. Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Long An, huyện Bến Lức, phụ huynh HS và thầy cô giáo đến dự.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Nam Việt (thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo Tập đoàn An Nông trao thưởng cho giáo viên có thành tích tốt trong năm học 

Hệ thống trường mầm non An Nông hiện có mặt tại các huyện: Bến Lức, Đức Hòa (Long An) và quận Bình Tân (TP.HCM). 

Tiết mục văn nghệ tại Lễ tổng kết năm học

Chủ tịch ANG – Hoàng Hải cho biết, ngoài việc chủ yếu sản xuất kinh doanh ngành thuốc bảo vệ thực vật, ANG cũng tham gia vào lĩnh vực giáo dục nhằm giúp gia đình công nhân gần các khu công nghiệp có nơi thuận tiện cho các con đi học. Chương trình học tập của hệ thống nhà trường theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông - Bích Thủy cùng học sinh lớp Lá

Tổng Giám đốc ANG - Trương Thị Thủy Trường (Bích Thủy) bộc bạch, khởi đầu trong lĩnh vực này có công lao rất lớn từ ý tưởng của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Nam Việt. Đầu tiên, ANG xây dựng trường mầm non Bến Lức với 300 HS, Đức Hòa 500 HS và sau đó là Bình Tân (TP.HCM) với 300 HS.

Lãnh đạo Tập đoàn An Nông trao thưởng cho học sinh có thành tích tốt trong năm học

Tại buổi lễ, đại diện các nhà hảo tâm là đối tác của Tập đoàn tài trợ 500 suất học bổng cho HS nghèo, HS giỏi, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Ngoài ra, ANG còn hỗ trợ thêm mỗi suất học bổng 200.000 đồng và các phần quà để HS có thêm điều kiện học tập khi bước vào lớp 1. Phần thưởng cho 287 HS chuẩn bị vào lớp 1 gồm tập, cặp và tiền mặt trị giá 700.000 đồng/phần. Phần thưởng cho 80 HS khối Mầm và Chồi trị giá 700.000đồng/phần. Tổng giải thưởng và học bổng cho HS là trên 350 triệu đồng./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết