Tiếng Việt | English

20/08/2018 - 20:08

Hết lòng vì người nghèo

Chị Tống Thị Kim Hương - kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, là một trong những mạnh thường quân có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Chị Tống Thị Kim Hương (thứ 2, trái qua) cùng bạn bè tặng nhà cho gia đình chị Thanh Nga (đứng giữa), ngụ ấp Trà Cú, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa

Chị Tống Thị Kim Hương (thứ 2, trái qua) cùng bạn bè tặng nhà cho gia đình chị Thanh Nga (đứng giữa), ngụ ấp Trà Cú, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa

Với tấm lòng thương người, mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với những mảnh đời bất hạnh, nhiều năm qua, chị Hương cùng bạn bè đóng góp xây tặng nhà tình thương và tặng quà những hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Bình nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8) và dịp Tết Nguyên đán.

Vừa qua, chị cùng bạn bè đến trao 2 căn nhà tình thương cho chị Nguyễn Thị Thanh Nga, ngụ ấp Trà Cú và anh Nguyễn Văn Phong, ngụ ấp T3, xã Thuận Bình. Mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng. Ngoài ra, chị cùng các bạn ủng hộ địa phương 40 triệu đồng để sửa chữa cầu nông thôn trên địa bàn xã.

Với những việc làm thiết thực của mình, chị được Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích “Đóng góp, ủng hộ, chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa nhiệm kỳ 2012-2017”.

Chị Hương là tấm gương cán bộ, công chức hết lòng vì người nghèo rất đáng được học tập./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết