Tiếng Việt | English

07/01/2018 - 05:10

H'hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 

H'hen Niê đã vượt qua nhiều thí sinh khác đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Đêm chung kết diễn ra tối 06/01 tại sân khấu Crown Center, Nha Trang sau hơn 4 tháng.

Người đẹp H'hen Niê được xướng tên đăng quang sau khi vượt qua hai thí sinh trong tốp 3 gồm: Mâu Thị Thanh Thuỷ, Hoàng Thị Thuỳ. Trong câu hỏi ứng xử tốp 3, cả ba cùng nhận được câu hỏi chung: "Hãy chia sẻ với chúng tôi dự án cộng đồng bạn dự định thực hiện khi trở thành hoa hậu Việt Nam?".

Người đẹp H'hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Hạnh phúc khi được trao vương miện

Cô sở hữu vóc dáng thon thả

Người đẹp H'hen Niê chia sẻ: "Khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, với dự án cộng đồng của mình, trẻ em mồ côi Bảo Lộc là đối tượng tôi hướng đến, vùng đất tôi cảm đến đầu tiên. Tôi đồng cảm mọi trẻ em bị bỏ rơi, gặp nhiều khó khăn ở vùng đất này. Phụ nữ là đối tượng thứ hai tôi hướng đến trong dự án cộng đồng của mình và thứ ba là những người nhiễm HIV. Nếu là một hoa hậu, tôi nghĩ mình phải đồng cảm để những người này có cuộc sống tốt đẹp hơn".

H'hen Niê trả lời các câu hỏi ứng xử với sự tự tin

Người đẹp Mâu Thị Thanh Thủy thổ lộ cô từng làm dự án "Quần áo của bạn, tương lai các em". Cô lên phía Bắc thực hiện dự án và có trải nghiệm tuyệt vời, cảm nhận nỗi khó khăn của đồng bào, bà con ở đây. Nếu đăng quang, cô nghĩ vương miện sẽ giúp mình thực hiện nhiều chuyến đi hơn nữa. Nhưng cô tự nhủ mình có được vương miện hay không, dự án trên vẫn thực hiện.

Người đẹp Hoàng Thị Thùy nói: "Tôi quan tâm vấn đề giáo dục. Tôi nghĩ sự giáo dục kỹ lưỡng từ bố mẹ, xã hội, thầy cô, quan trọng cho giới trẻ, mầm non đất nước. Việc mở các trường học, đào tạo kỹ năng cho học sinh, các em hoàn cảnh khó khăn là điều tôi nghĩ mình sẽ làm. Giáo dục sẽ thay đổi lớn cho Việt Nam, toàn thế giới".

Người đẹp H'hen Niê được chọn đăng quang cuộc thi, nhận vương miện từ Phạm Hương. 

Trước đó, khi vào tốp 5 cùng: Bùi Thanh Hằng, Hoàng Thị Thuỳ, Mâu Thị Thanh Thuỷ, Tiêu Ngọc Linh, H'hen Niê nhận được câu hỏi từ giám khảo Mai Phương Thúy: "Mạng xã hội là công cụ giúp con người ta đến với nhau nhanh hơn. Nếu đăng quang hôm nay, em sẽ làm gì để khuyến khích mọi người sử dụng mạng xã hội tích cực". Cô trả lời rằng mạng xã hội mang đến hai chiều là tích cực và tiêu cực. Cuộc sống xung quanh chúng ta còn nhiều điều tốt đẹp hơn cần quý trọng. Cô sẽ kêu gọi hạn chế sử dụng mạng xã hội để mọi người đến gần nhau hơn. Cô cho rằng mình sẽ xây dựng những giá trị từ sự kết nối thật với người thân, bạn bè ngoài đời chứ không phải trên mạng xã hội.

H'Hen Niê đến từ Đắk Lắk và cũng là người đẹp da màu đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô sở hữu vóc dáng thon thả, gương mặt đường nét sắc sảo, cuốn hút.

Người đẹp Hoàng Thị Thùy đạt danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 thuộc về Mâu Thị Thanh Thủy.

Hoàng Thị Thùy

Mâu Thị Thanh Thủy

Những giải thưởng phụ gồm: Người đẹp Tài năng - Hoàng Hải Thu; Người đẹp Ảnh - Nguyễn Thị Ngọc Nữ; Người đẹp Áo dài - Trịnh Thị Mỹ Duyên; Người đẹp Biển - H'hen Niê; Người đẹp Thân Thiện - Nguyễn Thị Ngọc Anh; Người đẹp Thể thao - Huỳnh Thị Cẩm Tiên; Người đẹp được khán giả yêu thích nhất - Hoàng Thị Thùy.

Sau thời gian dài tuyển chọn: 42 thí sinh đã vào chung kết cuộc thi. Họ trải qua lần lượt trình diễn trước khi chọn lọc ra tốp 10, tốp 5 và tốp 3./.

M.Khuê/nld.com.vn

Chia sẻ bài viết