Tiếng Việt | English

15/03/2019 - 14:20

Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, lãnh 20 năm tù

Lợi dụng bạn thuê trọ đi làm thường để con ở nhà, bị cáo lén lút dụ dỗ để quan hệ với bé gái 9 tuổi gần chục lần.

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Quốc Nhật, 23 tuổi, ngụ xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2018, Trương Quốc Nhật đến thuê phòng trọ trên địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Trong khu nhà trọ, Nhật quen biết anh T.T.V., ngụ huyện Thạnh Hóa, đang sống cùng con gái T.T.H.T. (9 tuổi) ở phòng trọ kế bên.

Do sống cạnh nhau nên Nhật biết anh V. thường xuyên ra ngoài làm việc, để con gái ở phòng trọ một mình. Nhật ở một mình nên thường rủ em T. qua chơi. Lợi dụng khu trọ vắng người, thú tính nổi lên, chỉ trong vòng 4 ngày từ ngày 07/7/2018 đến ngày 10/7/2018, Nhật đã dụ dỗ để thực hiện hành vi giao cấu với em T. 9 lần nhằm thỏa mãn thú tính.

Sự việc chỉ được phát hiện vào ngày 11/7/2018, khi chú ruột của em T. là anh T.T.B. đến đón em về huyện Thạnh Hóa để tiện chăm sóc. Thấy em T. có những biểu hiện khác lạ nên mọi người trong gia đình gặng hỏi thì mới tá hỏa phát hiện em T. bị Nhật xâm hại nhiều lần.

Bức xúc trước hành vi thú tính của Nhật, gia đình em T. làm đơn tố cáo Nhật đến cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức lập tức mời Nhật đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Nhật khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử khẳng định hành vi phạm tội của Nhật đặc biệt nguy hiểm, bị cáo lợi dụng sự thiếu hiểu biết của em T. để thỏa mãn thú tính cá nhân. Trong khi đó, trẻ em là đối tượng được pháp luật bảo vệ đặc biệt. Từ đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Quốc Nhật mức án 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đồng thời, bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại 70 triệu đồng./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết