Tiếng Việt | English

11/01/2016 - 17:51

Hiếp dâm trẻ em, lãnh 12 năm tù

Ngày 11-1-2016, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Hữu Thuận 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Đỗ Hữu Thuận, SN 1983, ngụ ấp Bình Hòa, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, làm công nhân tại huyện Bến Lức và thuê trọ tại ấp 3, xã Lương Bình. Trong thời gian từ tháng 8-2014 đến ngày 10-12-2014, lợi dụng việc quen biết em M.T.K.O (13 tuổi) trong xóm trọ, Thuận đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với em O. và đe dọa khiến em không dám nói với gia đình.

Chỉ đến khi mẹ O. phát hiện em có những biểu hiện bất thường nên gặng hỏi, lúc này O. mới kể lại toàn bộ sự việc. Ngày 16-12-2014, mẹ O. đã làm đơn tố cáo hành vi của Thuận với cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa xét xử, Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết