Tiếng Việt | English

05/11/2019 - 22:05

Mỹ Thạnh

Hiệu quả mô hình “3 không, 3 tốt” của Hội Cựu chiến binh

Bí thư Đảng ủy xã - Nguyễn Văn Hai trao giấy khen cho cá nhân và tập thể có thành tích tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bí thư Đảng ủy xã - Nguyễn Văn Hai trao giấy khen cho cá nhân và tập thể có thành tích tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, hội viên (HV) cựu chiến binh (CCB) huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nói chung và CCB xã Mỹ Thạnh nói riêng luôn đoàn kết, gương mẫu, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; tham gia tích cực các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) và chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương.

Nhiều mô hình do Hội CCB lập ra, làm nòng cốt đang là điểm sáng của phong trào TDBVANTQ, có tác dụng thiết thực trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nổi bật là mô hình 3 không, 3 tốt của Hội CCB xã Mỹ Thạnh (3 không: Không vi phạm an toàn giao thông, không tham gia khiếu kiện đông người, không phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội; 3 tốt: Thực hiện tốt mô hình và phong trào ở cơ sở, thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy, thực hiện tốt công tác hòa giải, cảnh giác tố giác tội phạm). 

Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Thạnh - Phan Văn Hoàng cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, HV và nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng với nhiều hình thức phong phú: Tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh, qua các buổi sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, hội thi, tọa đàm, tập huấn,... Hội còn tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, HV CCB, cựu quân nhân và nhân dân chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ, đảng viên, HV CCB, cựu quân nhân và nhân dân đề cao cảnh giác với mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần yêu nước. Lực lượng nòng cốt là CCB và gia đình CCB đóng vai trò quan trọng, gương mẫu để quần chúng noi theo.

Với phương châm mỗi HV CCB là một chiến sĩ an ninh, Hội CCB xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động cán bộ, HV tích cực phát hiện tố giác các đối tượng phạm tội, giúp chính quyền và lực lượng công an sớm ngăn chặn và giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc gây mất an ninh, trật tự, mang lại sự bình yên cho xóm, ấp. Bên cạnh đó, HV CCB còn tích cực tham gia trong hệ thống chính trị. Hội hiện có 66 HV, trong đó 17 HV là đảng viên, 1 HV giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã, 4 HV là đại biểu HĐND xã, 3 HV là bí thư chi bộ ấp, 3 HV là phó bí thư ấp, sinh hoạt ở 5 chi hội ở địa bàn ấp, có điều kiện thuận lợi tham gia sinh hoạt và thực hiện công tác Đảng, chính quyền và luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong các phong trào TDBVANTQ; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội có 15 HV CCB tham gia làm lực lượng nòng cốt. Hội đã cung cấp cho Công an xã 31 tin, giúp công an bắt một số đối tượng phạm tội; nhận cảm hóa, giáo dục 22 đối tượng; tham gia hòa giải 34 cuộc, kết quả hòa giải thành 25 vụ đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. HV CCB Chi hội 4 xã Mỹ Thạnh - Phạm Hoàng Lợi chia sẻ: Khi được hội phát động, bản thân tôi cùng gia đình tích cực hưởng ứng, trước hết là chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động con cháu không vi phạm các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt pháp luật khi tham gia giao thông…

Nhiều năm liền, tập thể Hội CCB xã đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng; 100% HV đạt danh hiệu CCB gương mẫu và 100% gia đình HV đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Tập thể hội cũng như nhiều HV Hội CCB xã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trao tặng, nhất là trong thực hiện phong trào TDBVANTQ. Từ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương./.

Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết