Tiếng Việt | English

10/05/2018 - 20:43

Hiệu quả mô hình nhóm tư vấn pháp luật ở cộng đồng dân cư

Là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Châu Thành, tỉnh Long An, Bình Quới triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, trong đó có mô hình Nhóm tư vấn pháp luật ở cộng đồng dân cư về tự phòng, tự quản gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhóm tư vấn pháp luật ấp Bình Xuyên, xã Bình Quới tư vấn cho người dân

Nhóm tư vấn pháp luật ấp Bình Xuyên, xã Bình Quới tư vấn cho người dân

Hiện tại, xã thành lập 5 nhóm tư vấn pháp luật ở 5 khu dân cư với 25 thành viên. Năm 2017, tư vấn được 18 cuộc về việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hôn nhân - gia đình,... Ngoài ra, 5/5 ấp xây dựng ban an ninh, trật tự với 52 thành viên và 42 tổ an ninh, trật tự nông thôn với 1.397 thành viên; 5 tổ hòa giải với 32 thành viên là các trưởng ấp, trưởng ban công tác Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể, năm 2017 hòa giải thành 12/12 vụ.

MTTQ xã phối hợp các tổ chức thành viên triển khai sâu, rộng đến các đoàn viên, hội viên và người dân về mô hình tự phòng, tự quản gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, nâng cao ý thức của các hộ gia đình trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Năm qua, người dân cung cấp 38 tin có giá trị, giúp Công an xã triệt xóa: 1 tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền, xử phạt hành chính 3 đối tượng với số tiền 3,5 triệu đồng; 2 vụ đánh bạc ăn thua bằng tiền, xử lý hành chính 15 đối tượng, cảnh cáo 1 đối tượng, phạt tiền 14 đối tượng với số tiền 25,5 triệu đồng;... Ngoài ra, người dân tự đóng góp, lắp đặt 68 cụm đèn chiếu sáng ở ấp Bình Xuyên và Bình Sơn, sau đó nhân rộng ở các ấp còn lại.

Mô hình Nhóm tư vấn pháp luật ở cộng đồng dân cư về tự phòng, tự quản gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy vai trò của đông đảo quần chúng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự địa phương./.

Đặng Văn Bé

Chia sẻ bài viết