Tiếng Việt | English

11/12/2016 - 17:01

Hiệu quả mô hình phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm

Qua 9 tháng triển khai thực hiện, đến nay, mô hình “Phối hợp 5 lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm (PCTP)” ở phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An, thành lập được 8 tổ PCTP và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Mô hình phối hợp 5 lực lượng gồm: Trưởng khu phố, cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân trong tuần tra PCTP, giữ gìn an ninh, trật tự của phường 2 được triển khai vào tháng 3/2016. Thời gian qua, các tổ PCTP phối hợp tuần tra khép kín trên địa bàn toàn phường và địa bàn giáp ranh được 387 cuộc với 2.592 lượt thành viên tham gia; đồng thời, bố trí lực lượng theo từng tuyến, địa bàn phức tạp, kết hợp chốt chặn, bảo đảm xử lý tình huống kịp thời và phát hiện, thông tin, phối hợp ngăn chặn, truy bắt đối tượng phạm tội.


Trưởng Công an phường 2, TP.Tân An - Trung tá Võ Ngọc Toàn trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện mô hình “Phối hợp 5 lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm”

Qua tuần tra, chốt chặn, lực lượng phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 7 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy; 3 vụ trộm cắp, 22 vụ với 33 đối tượng gây rối đánh nhau, 6 vụ với 27 đối tượng cờ bạc,... Bên cạnh đó, các lực lượng còn phối hợp đoàn thể, ban điều hành khu phố hòa giải trên 16 vụ mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân; tham gia quản lý, giáo dục 18 trẻ em vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Thực hiện kế hoạch “Chấn chỉnh, củng cố, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng năm 2016”, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng được củng cố, bổ sung bảo đảm về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Theo đó, lực lượng này kết hợp cảnh sát khu vực, trưởng khu phố và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tổ chức họp dân tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và cách thức phòng ngừa, đấu tranh PCTP; tham mưu kịp thời UBND và Công an phường giải quyết tốt các mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phản ánh về hoạt động của tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Năm 2016, 2 lực lượng này hỗ trợ Công an phường phát hiện, bắt, xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, ngăn chặn tội phạm cướp tài sản và nhiều vụ thanh niên tụ tập đánh nhau có hung khí, đẩy lùi tình trạng tụ tập đua xe, chạy lạng lách, đánh võng trên địa bàn phường.

Qua thực hiện mô hình “Phối hợp 5 lực lượng tuần tra PCTP” và kế hoạch “Chấn chỉnh, củng cố, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng năm 2016”, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn phường 2 giảm đáng kể; tình hình trật tự giao thông, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn phường./.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết