Tiếng Việt | English

26/11/2015 - 17:51

Hiệu quả mô hình phòng ngừa tệ nạn ma túy

Thời gian qua, tình hình mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An và địa bàn giáp ranh còn diễn biến phức tạp.


Cán bộ Phòng CSĐTTPVMT Công an tỉnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại Trường Cao đẳng Nghề Long An

Theo thống kê, thị trấn Thủ Thừa hiện có 62 người nghiện ma túy; một số đối tượng hiện đang có dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm pháp hình sự và tệ nạn ma túy, gây tác động tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội.

Nhằm góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT) Công an tỉnh và UBND thị trấn Thủ Thừa ký kết kế hoạch phối hợp xây dựng điểm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với mô hình “Kiềm chế sự gia tăng người nghiện ma túy”.

Theo đó, Phòng CSĐTTPVMT tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; cách nhận biết các chất ma túy; tác hại của ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy cho cán bộ, công nhân viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn thị trấn. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm về ma túy; tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề, giải đáp thắc mắc, tư vấn biện pháp cai nghiện, hướng nghiệp cho số người nghiện tại địa phương.

Trong tháng 9 và 11-2015, Phòng CSĐTTPVMT còn tổ chức 2 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy với hình thức sân khấu hóa cho hơn 1.000 học sinh và người dân tại địa bàn thị trấn Thủ Thừa và thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước. Thông qua các buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng CSĐTTPVMT giúp học sinh nhận thức rõ tác hại của ma túy, thực trạng tệ nạn và tội phạm về ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay, từ đó chung tay cùng cộng đồng phòng, chống tệ nạn ma túy.

Phòng CSĐTTPVMT Công an tỉnh còn phối hợp Công an huyện Thủ Thừa đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, nắm tình hình tội phạm ma túy, chủ động rà soát các ổ nhóm, điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn để có kế hoạch đấu tranh, triệt xóa, góp phần kiềm chế sự gia tăng người nghiện ma túy.

Bên cạnh đó, lực lượng công an lập hồ sơ quản lý số người nghiện; đưa đi cai nghiện tập trung, vận động cai nghiện tại gia đình, đồng thời phối hợp Đoàn Thanh niên thường xuyên giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người nghiện ma túy quyết tâm cai nghiện. Đến thời điểm này, trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, số người nghiện giảm, số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy bị triệt xóa, tình hình an ninh, trật tự ổn định.

Những kết quả ban đầu của mô hình này tại thị trấn Thủ Thừa là sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, nhất là nhận thức của người dân trong việc phòng ngừa, đấu tranh, đẩy lùi ma túy ra khỏi địa bàn dân cư./.

Thanh Nhung

 

Chia sẻ bài viết