Tiếng Việt | English

03/12/2018 - 20:04

Hiệu quả qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

Ngay từ đầu năm 2018, thực hiện công tác trọng tâm về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), công an các đơn vị, địa phương đều chọn “điểm” tập trung xây dựng toàn diện phong trào TDBVANTQ và tổ chức Ngày hội TDBVANTQ tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT) trong cơ quan, trường học, doanh nghiệp nước ngoài và cơ sở thờ tự.

Tập thể, cá nhân Bệnh viện Đa khoa Long An được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

Tập trung phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát động và đổi mới nội dung, hình thức và quy mô tổ chức Ngày hội TDBVANTQ nên thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia. Đặc biệt, trong ngày hội gắn với Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân thật sự được sự quan tâm của cán bộ, công nhân, lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân; qua tổ chức 258 cuộc, người dân đã đóng góp hơn 2.110 ý kiến thiết thực cho lực lượng công an trong công tác giữ gìn ANTT cũng như xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh; có 1.716 ý kiến được giải trình thỏa đáng trong ngày hội ở cấp cơ sở, được người dân đồng tình. Qua đó, tạo được niềm tin và người dân cung cấp 5.152 nguồn tin; giúp lực lượng chức năng làm rõ 2.098 vụ việc, có 2.736 đối tượng; xử lý hình sự 304 vụ, 326 đối tượng; vận động, truy bắt 22 đối tượng truy nã; thu gom, giao nộp 879 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại và 1.568 viên đạn, hơn 400 súng tự chế, súng hơi và vũ khí thô sơ.

Năm 2018, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và cấp xã tặng bằng khen, giấy khen, biểu dương 563 tập thể, 1.709 cá nhân có thành tích ở địa bàn cơ sở; qua đó, kịp thời động viên quần chúng tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ và tích cực tham gia giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở./.

PV

Chia sẻ bài viết