Tiếng Việt | English

10/01/2018 - 02:55

Hiệu quả thiết thực từ cuộc vận động lớn

Triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ CA, CA tỉnh Long An tổ chức 5 cụm thi đua, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ ký kết giao ước thực hiện cuộc vận động và chọn 4 đơn vị, địa phương làm điểm: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CA tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật CA tỉnh và CA huyện Cần Đước.

Sức lan tỏa của cuộc vận ðộng

Đại tá Đào Thị Diệu Hiền - Trưởng phòng Công tác chính trị CA tỉnh cho biết, CA tỉnh Long An tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về kỹ năng giao tiếp và nói chuyện trước đám đông cho các đồng chí là lãnh đạo, báo cáo viên Đảng ủy và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, công dân. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ tổ chức nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử toàn lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh. CA huyện Cần Giuộc tổ chức nói chuyện chuyên đề kỹ năng giao tiếp, ứng xử của lực lượng CAND cho CBCS trong cụm thi đua;...

Công an huyện đức Huệ đến tận nhà làm chứng minh nhân dân cho người già

Công an huyện Đức Huệ đến tận nhà làm chứng minh nhân dân cho người già

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ CA tỉnh còn tổ chức tọa đàm: Thanh niên CA tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Có 36/36 cơ sở Đoàn tổ chức tọa đàm. Đoàn CA tỉnh cũng tổ chức tọa đàm cho đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Nhiều mô hình hay

Từ mô hình “Niềm nở khi tiếp xúc, tận tình khi hướng dẫn, trách nhiệm khi giải quyết công việc” của CA tỉnh, CA các đơn vị, địa phương thể hiện ý chí, quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động bằng các mô hình thiết thực: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ có mô hình “CBCS mỗi ngày làm một việc tốt, vì hạnh phúc của nhân dân”. CA huyện Mộc Hóa xây dựng 2 mô hình: “Tận tâm giúp đỡ người già, người khuyết tật trong làm giấy chứng minh nhân dân” và “Ứng xử tốt; trách nhiệm cao; vì nhân dân phục vụ”. CA huyện Cần Giuộc với mô hình “Nâng cao công tác quản lý CBCS, góp phần xây dựng CA huyện trong sạch, vững mạnh” và mô hình 3 trách nhiệm (trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân và trách nhiệm với tổ chức). CA huyện Thạnh Hóa thực hiện 3 mô hình: “Tiếp công dân 4 bảo đảm” (hiệu quả, chính xác, đúng thời gian; không gây phiền hà); “Trách nhiệm với công việc, vì nhân dân phục vụ” và “3 đúng” (đúng chuẩn mực, đúng quy định, đúng hẹn).

Ban Chấp hành đoàn Công an tỉnh tặng 10 triệu đồng cho em Nguyễn Mai Ái Linh, ngụ phường 4, TP.Tân An, bị suy thận

Ban Chấp hành đoàn Công an tỉnh tặng 10 triệu đồng cho em Nguyễn Mai Ái Linh, ngụ phường 4, TP.Tân An, bị suy thận

Lực lượng An ninh, Cảnh sát nhân dân tích cực mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lập nên những chiến công xuất sắc, được người dân khen ngợi. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm đấu tranh chống tội phạm, tấm gương tận tụy trong công việc, liêm khiết không nhận quà biếu,... Điển hình như Thượng úy Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng CA xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, dũng cảm truy bắt, bị gãy chân trong khi làm nhiệm vụ; đồng chí Nguyễn Quang Phú - chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu - Phòng Cảnh sát cơ động và Trung tá Lê Văn Đem - cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp CA huyện Cần Giuộc, không tham của rơi; Trung tá Trần Vũ Bão - Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp CA huyện Thủ Thừa và Đại úy Lê Văn Bảy - cán bộ Đội Tổng hợp CA huyện Tân Trụ, không nhận quà biếu khi làm nhiệm vụ;...

Qua 1 năm thực hiện cuộc vận động, có nhiều việc làm hay, hành động đẹp thể hiện bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ của CBCS CA Long An, để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân. Tin rằng, cuộc vận động là động lực để mỗi CBCS tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội./.                      

T.Phượng

Chia sẻ bài viết