Tiếng Việt | English

11/07/2017 - 16:21

Hiệu quả thiết thực từ mô hình “Mỗi khu dân cư một công trình”

Thực hiện Đề án của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh về việc tổ chức cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, từng bước nâng chất huyện văn hóa, xây dựng huyện NTM,... UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước, tỉnh Long An xây dựng kế hoạch, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, thông qua mô hình “Mỗi khu dân cư một công trình” với những việc làm cụ thể, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Cổng ấp văn hóa xã Long Khê do UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước vận động người dân thực hiện

Để thực hiện mô hình, ban Mặt trận các ấp, khu phố vận động người dân đóng góp kinh phí, công sức để xây dựng các công trình công cộng. Qua đó, người dân hiến hàng chục ngàn mét vuông đất để làm đường, đóng góp tiền, ngày công lao động mở rộng hệ thống giao thông nông thôn, tạo điều kiện phát triển sản xuất,...

Mô hình được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của người dân, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Thật cho biết: Ngoài các công trình quy mô liên xã, những công trình trọng điểm theo quy hoạch, được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách và sự đóng góp của người dân theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm thì mô hình “Mỗi khu dân cư một công trình” chủ yếu nhằm khơi dậy ý thức cộng đồng cùng chung tay xây dựng khu dân cư.

Tính thiết thực của mô hình chính là các công trình, công việc đều do người dân chọn lựa, quyết định về quy mô, mức đóng góp và trực tiếp tổ chức thi công.

Với ý nghĩa đó, công trình là một đoạn giao thông trong ấp, một khu vực ven đường được trồng hoa, cây xanh, làm hồ bơi cho trẻ, cải tạo vườn tạp, sửa lại hệ thống trụ điện,... những công trình có giá trị vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng, tùy vào nhu cầu, điều kiện của khu dân cư, song phải bảo đảm thiết thực, gần gũi, tác động trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần ở ngay địa bàn dân cư.

Mô hình đường hoa ở nông thôn Cần Đước

Từ đầu năm 2017, người dân Cần Đước tập trung thực hiện các công trình làm đẹp cảnh quan môi trường, thu gom, xử lý rác thải, rác sinh hoạt khu dân cư, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh, sửa chữa đường giao thông của ấp, thành lập các tổ tự nguyện quản lý giao thông nông thôn, tham gia đốn bỏ cây xanh che chắn lối đi, tầm nhìn, bảo đảm an toàn giao thông, làm cột cờ, xây dựng các cổng ấp văn hóa khang trang.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, ban Mặt trận các ấp, khu phố trên địa bàn huyện vận động người dân trồng hoa trên các tuyến giao thông nông thôn, hạn chế tình trạng đổ rác bừa bãi, bảo vệ môi trường, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng cùng chung tay xây dựng NTM.

Mô hình “Mỗi khu dân cư một công trình” mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện, sự thuận tiện trong sản xuất, sinh hoạt cho người dân và điều quan trọng là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người đối với quá trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, góp phần nâng chất huyện văn hóa./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết